“Bộ quân phục của lực lượng gìn giữ hòa bình với hai chữ ‘Việt Nam’ trên ngực giống như ‘một tấm kim bài đặc biệt’, bởi giới chức địa phương và người dân bản địa luôn trầm trồ thán phục khi gặp sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam. Từ ánh mắt, nụ cười và lời nói, họ luôn thể hiện sự kính trọng con người và đất nước Việt Nam – đất nước đã trải qua cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc và giờ đây lại đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc để giúp đỡ người dân ở những nơi có xung đột vượt qua khó khăn, mất mát”, Thiếu tá Vũ Thế Anh, sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan chia sẻ.

Cơ cấu tổ chức của một Phái bộ gìn giữ hòa bình có rất nhiều các bộ phận với những chức năng cụ thể được Liên Hợp Quốc quy định. Lực lượng quân sự là một bộ phận không thể thiếu để gìn giữ hòa bình vì vậy lực lượng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Một trong các nhiệm vụ đó là bảo vệ thường dân. Để thực hiện nhiệm vụ này thì việc đầu tiên cần phải tạo dựng niềm tin, như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres từng nói: “Điểm quan trọng nhất trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là thiết lập mối quan hệ tin tưởng giữa lực lượng này và người dân địa phương. Lực lượng gìn giữ hòa bình có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình nhưng để gìn giữ hòa bình thì điều quan trọng nhất là phải có sự tin tưởng lẫn nhau”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam được Đảng, Nhà nước và Quân đội cử tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trên tinh thần hỗ trợ nhân đạo, giúp đỡ người dân Nam Sudan, CH Trung Phi và Khu vực Abyei. Các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam ở các Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, CH Trung Phi, Khu vực Abyei đã có nhiều hoạt động như tuyên truyền truyền thống, văn hóa đất nước con người Việt Nam thông qua các buổi trao tặng quần áo, sách vở.

Đặc biệt, Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tại Phái bộ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan có những buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở khu vực đóng quân và trong các trại tị nạn; Đội Công binh đã xây dựng đường, trường, trạm cho người dân bản địa…

Từ những hoạt động này, chúng ta đã xây dựng được niềm tin của chính quyền và người dân nước sở tại đối với Quân đội nhân dân Việt Nam khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại các Phái bộ.

“Trước ngày hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị trở về Việt Nam, ngài Tham mưu phó lực lượng quân sự tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại CH Trung Phi (MINUSCA) nói rằng “tôi mong muốn Phái bộ có một chiếc máy photocopy thần kỳ, chắc chắn, tôi sẽ copy bạn và các nữ sĩ quan Việt Nam, các bạn luôn tạo ra một không khí làm việc thân thiện, không còn khoảng cách quá xa giữa các quốc gia hay các cấp công việc, chúng tôi đã thật sự thoải mái và yêu mến các bạn”, Đại úy Vũ Nhật Hương thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại cộng hòa Trung Phi nhiệm kỳ 2021 – 2022 chia sẻ.

Theo Đại úy Nhật Hương, khi cô kể câu chuyện này với các bạn quốc tế khác, họ đều nói “Tôi sẽ đến thăm Việt Nam, sớm thôi!”.

Câu chuyện của Đại úy Nhật Hương chỉ là một trong vô vàn những câu chuyện đẹp về lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế. Để có thể để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ với những đồng nghiệp quốc tế mà cả đối với những người dân bản địa về Việt Nam – một đất nước hoà bình và nhân ái, các sĩ quan gìn giữ hòa bình của Việt Nam luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu chuộng hòa bình, thể hiện phẩm chất, hình ảnh ‘Bộ đội cụ Hồ’ và truyền thống quý báu của Quân đội nhân dân Việt Nam không ngại khó, ngại khổ nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại. Kể từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, góp phần quan trọng vào việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam cũng có cách tiếp cận rất mới, không chỉ đơn thuần hoàn thành những nhiệm vụ được thỏa thuận, cam kết với Liên Hợp Quốc và với nước sở tại, mà gần gũi, gắn bó với người dân địa phương, giúp đỡ cộng đồng dân cư ở địa bàn. Thông tin và hình ảnh về những chiến sĩ quân y Việt Nam - những người lính cụ Hồ tận tụy, hết lòng chăm sóc người bệnh, trồng rau xanh, may và phát khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19... không chỉ làm cho người dân các nước thêm hiểu và thêm yêu mến Việt Nam, mà còn làm đẹp hơn hình ảnh “những người lính mũ nồi xanh” của Liên Hợp Quốc, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam thực sự là “sứ giả của hòa bình và hữu nghị”.

“Sự cống hiến, tính chuyên nghiệp xuất sắc của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đối với các giá trị của Liên Hợp Quốc đã giúp đỡ cho nhiều nhóm dân cư và cộng đồng dễ bị tổn thương. Liên Hợp Quốc vô cùng biết ơn vì phụng sự này”, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix bày tỏ khi có chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11/2022.

Rõ ràng, sự tham gia của Quân đội nhân dân Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã mang tới cho bạn bè, nhân dân thế giới hình ảnh rất đẹp về Việt Nam, giúp tăng cường đoàn kết quốc tế, sự ủng hộ quốc tế đối với Việt Nam.

Kết quả của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc mà Việt Nam tiến hành thời gian qua là những minh chứng sống động và thuyết phục giúp cho đối ngoại nhân dân trong việc giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một nước Việt Nam - thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, giúp duy trì hòa bình, giải quyết khủng hoảng, làm tăng thêm sự tin cậy của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, từ đó tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, làm gia tăng sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Tác giả: Ngọc Tú, Lê Hoàng, Kiều An, Cường Trần/VOV.VN

Thứ Tư, 06:14, 28/06/2023