Hà Nội thu giữ gần 1 tấn thịt gà, lợn không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Theo tường trình của lái xe, toàn bộ số hàng thịt gà, lợn không rõ nguồn gốc được đưa tới quán ăn trên đường Trương Định (Hà Nội). 

Vào 15h30 ngày 1/4/2016, tại vị trí công tác trên đường cao tốc Pháp Vân, tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Quang Huy (tổ trưởng), Trung tá Đặng Hoàng Tâm, Trung úy Nguyễn Hồng Quân đã thu giữ gần 1 tấn thịt gà, lợn không rõ nguồn gốc.

Chiến sỹ CSGT tiến hành kiểm tra hàng vận chuyển trên xe.

Trong quá trình làm việc, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 29D – 06.827 do Nguyễn Thành Sơn (Sinh năm 1989; KHTT Xã Vân Trực, Lập Trạch, Vĩnh Phúc) điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính với xe ô tô trên.

Qua công tác kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trên xe có rất nhiều thùng hàng chứa thịt gà, sườn lợn. Toàn bộ số thịt gà, lợn trên xe có trọng lượng gần một tấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận An toàn thực phẩm của số hàng trên xe.

Số thịt Gà trên xe đã được đóng đá để vận chuyển.

Theo tường trình của lái xe, toàn bộ số hàng trên được đưa tới quán ăn trên đường Trương Định (Hà Nội). Thượng úy Nguyễn Quang Huy đã cùng tổ công tác lập biên bản bàn giao tang vật đến Công an quận Hoàng Mai để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Đây là một trong rất nhiều lần Thượng úy Nguyễn Quang Huy cùng tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ các phương tiện chở thực phẩm không có nguồn gốc vào trong nội thành Hà Nội.

Bằng lái, đăng ký của lái xe vận chuyển lượng thịt trên.

Cũng trong tháng 3/2016, Thượng úy Huy và tổ công tác đã phát hiện hơn 5 tấn mỡ bò bẩn trên đường đưa vào nội thành tiêu thụ. Ngăn chặn được rất nhiều lượng thực phẩm không rõ nguồn gốc đầu độc người dân thủ đô. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai thụ lý, điều tra xử lý./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Người dân tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng
Đà Nẵng: Người dân tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng

VOV.VN - Người dân Đà Nẵng tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng, đây là chất màu tổng hợp chỉ được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm vải, giấy, gỗ…

Đà Nẵng: Người dân tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng

Đà Nẵng: Người dân tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng

VOV.VN - Người dân Đà Nẵng tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng, đây là chất màu tổng hợp chỉ được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm vải, giấy, gỗ…

Hàng trăm heo sử dụng chất tạo nạc vượt gấp vài trăm lần
Hàng trăm heo sử dụng chất tạo nạc vượt gấp vài trăm lần

VOV.VN - Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện hai trại heo có sử dụng chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi cao gấp hàng vài trăm lần ở Bình Dương.

Hàng trăm heo sử dụng chất tạo nạc vượt gấp vài trăm lần

Hàng trăm heo sử dụng chất tạo nạc vượt gấp vài trăm lần

VOV.VN - Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện hai trại heo có sử dụng chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi cao gấp hàng vài trăm lần ở Bình Dương.

Đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm trong chăn nuôi
Đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm vào trong nước, các cơ sở sản xuất thức ăn hầu như rất ít sử dụng.  

Đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm trong chăn nuôi

Đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm vào trong nước, các cơ sở sản xuất thức ăn hầu như rất ít sử dụng.  

Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật
Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật

VOV.VN -Vấn nạn thực phẩm bẩn đã đẩy người dân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: không ăn thì không thể tồn tại, ăn thì bệnh đến lúc nào biết lúc ấy.

Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật

Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật

VOV.VN -Vấn nạn thực phẩm bẩn đã đẩy người dân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: không ăn thì không thể tồn tại, ăn thì bệnh đến lúc nào biết lúc ấy.

Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”
Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”

VOV.VN -Chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn” được kì vọng sẽ góp phần đẩy lùi thực phẩm bẩn đang tràn lan trong đời sống hiện nay.

Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”

Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”

VOV.VN -Chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn” được kì vọng sẽ góp phần đẩy lùi thực phẩm bẩn đang tràn lan trong đời sống hiện nay.