“Nếu mất Internet và cúp điện, AI chạy bằng gì?”

“Nếu mất Internet và cúp điện, AI chạy bằng gì?”

VOV.VN - Một camera trong nhà máy có thể phải nhận diện nguy cơ ngay tại chỗ. Một thiết bị cứu hộ trong rừng không thể mặc định lúc nào cũng có 4G hoặc 5G. Lúc này, bài toán của AI không chỉ là thuật toán mà còn là năng lượng, bộ nhớ, tốc độ xử lý, khả năng kết nối và những điều kiện khắc nghiệt có thể gặp phải.

Phó Thủ tướng: Đại học Victoria Hòa Bình, hành trình mới gắn với nhu cầu xã hội
Phó Thủ tướng: Đại học Victoria Hòa Bình, hành trình mới gắn với nhu cầu xã hội

VOV.VN - Ngày 25/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ công bố giai đoạn phát triển mới của Trường Đại học Victoria Hòa Bình. Nhà trường định hướng theo mô hình đại học ứng dụng, tăng kết nối đào tạo với thực tiễn; Phó Thủ tướng yêu cầu đặt chất lượng, y đức và năng lực thực hành lên hàng đầu.

Phó Thủ tướng: Đại học Victoria Hòa Bình, hành trình mới gắn với nhu cầu xã hội
Dự kiến bỏ môn thứ ba, lớp 10 chỉ thi Toán và Ngữ văn
Dự kiến bỏ môn thứ ba, lớp 10 chỉ thi Toán và Ngữ văn

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, trong đó đề xuất trường THPT không chuyên chỉ thi Toán và Ngữ văn khi tuyển sinh lớp 10, thay vì 3 môn như quy định hiện hành.

Dự kiến bỏ môn thứ ba, lớp 10 chỉ thi Toán và Ngữ văn
Mầm xanh ở trường nội trú vùng biên Ia Puch
Mầm xanh ở trường nội trú vùng biên Ia Puch

VOV.VN - Sau hơn 2 tuần của năm học 2026-2027, cây xanh mới trồng trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch, tỉnh Gia Lai, đã trổ mầm xanh mới. Hoạt động dạy và học tại đây đã vào nền nếp. Cơ sở vật chất của trường vẫn tiếp tục được hoàn thiện.

Mầm xanh ở trường nội trú vùng biên Ia Puch
Bộ GD-ĐT: Sách giáo khoa đã đảm bảo đủ cung ứng, sẽ in thêm để dự phòng
Bộ GD-ĐT: Sách giáo khoa đã đảm bảo đủ cung ứng, sẽ in thêm để dự phòng

VOV.VN - Đến hết ngày 24/9, toàn bộ 776.259 bản sách giáo khoa (SGK) còn thiếu theo báo cáo Bộ GD-ĐT đã được phát hành, bảo đảm cung ứng cho học sinh. Bộ đồng thời yêu cầu tiếp tục in, phân phối gần 3 triệu bản để đáp ứng nhu cầu phát sinh và dự phòng.

Bộ GD-ĐT: Sách giáo khoa đã đảm bảo đủ cung ứng, sẽ in thêm để dự phòng
Đắk Lắk giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp
Đắk Lắk giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

VOV.VN - Từ 24/9 đến ngày 5/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đắk Lắk bắt đầu giám sát việc tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, tập trung vào khả năng vận hành ổn định, bảo đảm các điều kiện dạy và học trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Đắk Lắk giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp
Hà Nội đưa 1.710 hiệu trưởng, hiệu phó xuống lớp vẫn thiếu 7.200 giáo viên
Hà Nội đưa 1.710 hiệu trưởng, hiệu phó xuống lớp vẫn thiếu 7.200 giáo viên

VOV.VN - Sau sắp xếp, Hà Nội giảm hơn một nửa số cơ sở giáo dục, chuyển 1.710 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng, hiệu phó, sang trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên, thành phố vẫn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức.

Hà Nội đưa 1.710 hiệu trưởng, hiệu phó xuống lớp vẫn thiếu 7.200 giáo viên
Hiệu trưởng trường liên cấp ở Nghệ An làm hiệu phó theo nguyện vọng
Hiệu trưởng trường liên cấp ở Nghệ An làm hiệu phó theo nguyện vọng

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng mới tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hữu Khuông, xã Hữu Khuông. Hiệu trưởng đương nhiệm của trường được bố trí làm phó hiệu trưởng theo nguyện vọng cá nhân.

Hiệu trưởng trường liên cấp ở Nghệ An làm hiệu phó theo nguyện vọng
Nam sinh tiêu biểu FTU từ đam mê nghiên cứu tới khát vọng đổi mới
Nam sinh tiêu biểu FTU từ đam mê nghiên cứu tới khát vọng đổi mới

VOV.VN - Nguyễn Đức Minh, sinh viên Khoa Kinh doanh số, Trường Đại học Ngoại thương, được vinh danh trong 15 sinh viên tiêu biểu toàn khóa với GPA 3,82/4, thành tích nghiên cứu khoa học và nhiều giải thưởng học thuật.

Nam sinh tiêu biểu FTU từ đam mê nghiên cứu tới khát vọng đổi mới
Vì sao nhiều trường ở Khánh Hòa chưa tổ chức bán trú?
Vì sao nhiều trường ở Khánh Hòa chưa tổ chức bán trú?

VOV.VN - Từ miền núi đến đô thị, nhu cầu tổ chức bán trú tại các trường học ở Khánh Hòa ngày càng rõ, nhưng việc triển khai còn gặp nhiều vướng mắc. Thay đổi chính sách hỗ trợ, điều kiện kinh tế của phụ huynh và việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp đang khiến nhiều trường chưa thể tổ chức bán trú.

Vì sao nhiều trường ở Khánh Hòa chưa tổ chức bán trú?
Chỉnh sửa chương trình, sách giáo khoa phải bắt đầu từ tìm đúng nguyên nhân
Chỉnh sửa chương trình, sách giáo khoa phải bắt đầu từ tìm đúng nguyên nhân

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng giảm tải, không để kiến thức chuyên sâu gây áp lực không cần thiết. Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) muốn giảm áp lực thực chất cần nhìn toàn bộ quá trình triển khai.

Chỉnh sửa chương trình, sách giáo khoa phải bắt đầu từ tìm đúng nguyên nhân
Thủ tướng chỉ đạo về sách giáo khoa, bữa ăn học đường
Thủ tướng chỉ đạo về sách giáo khoa, bữa ăn học đường

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ ngành, địa phương giải quyết một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đạo tạo như: Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa; kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn học đường; đổi mới phương pháp dạy, học, thi và tuyển sinh...

Thủ tướng chỉ đạo về sách giáo khoa, bữa ăn học đường
Thiếu sách giáo khoa: Bài học từ sự cố cung ứng
Thiếu sách giáo khoa: Bài học từ sự cố cung ứng

VOV.VN - Nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026-2027 biến động do nhiều yếu tố, nhưng đến ngày 21/9, hơn 776.000 bản vẫn chưa đến tay học sinh. Vấn đề đặt ra là dự báo, điều phối và kiểm tra đã theo kịp những thay đổi này hay chưa.

Thiếu sách giáo khoa: Bài học từ sự cố cung ứng
Hỗ trợ 100 triệu đồng chưa đủ sức hút giáo viên về vùng biên Tây Ninh
Hỗ trợ 100 triệu đồng chưa đủ sức hút giáo viên về vùng biên Tây Ninh

VOV.VN - Dù đã bước vào năm học mới gần 1 tháng, một số trường vùng biên giới Tây Ninh vẫn thiếu giáo viên và phải điều động, hợp đồng, mời giáo viên nghỉ hưu đứng lớp. Với chính sách hỗ trợ 100 triệu đồng cho giáo viên về công tác, việc thu hút nhân lực cho khu vực biên giới vẫn gặp nhiều khó khăn.

Hỗ trợ 100 triệu đồng chưa đủ sức hút giáo viên về vùng biên Tây Ninh
Đề xuất giảm phương thức xét tuyển: Trường lo khó tuyển, học sinh khó xoay xở
Đề xuất giảm phương thức xét tuyển: Trường lo khó tuyển, học sinh khó xoay xở

VOV.VN - Đề xuất mỗi ngành chỉ còn một phương thức xét tuyển từ năm 2028 đang nhận nhiều ý kiến trái chiều: Các trường đề nghị giữ ít nhất hai phương thức, còn phụ huynh lo học sinh đã chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh từ nhiều năm sẽ khó xoay xở.

Đề xuất giảm phương thức xét tuyển: Trường lo khó tuyển, học sinh khó xoay xở
38,5% học sinh có dấu hiệu bất ổn sức khỏe tâm thần
38,5% học sinh có dấu hiệu bất ổn sức khỏe tâm thần

VOV.VN - Khảo sát trên học sinh 12-18 tuổi tại TP.HCM cho thấy hơn 1/3 có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe tâm thần, nhưng 74,6% chưa từng chủ động tìm kiếm hỗ trợ tâm lý. Thông tin đưa ra tại Hội thảo khoa học “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em trong bối cảnh mới” diễn ra ngày 22/9 tại TP.HCM.

38,5% học sinh có dấu hiệu bất ổn sức khỏe tâm thần
Tuyển sinh nghề: Trường được tuyển vượt 20%, dùng VNeID đối chiếu hồ sơ
Tuyển sinh nghề: Trường được tuyển vượt 20%, dùng VNeID đối chiếu hồ sơ

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp, trong đó cho phép cơ sở đào tạo tự xác định quy mô tuyển sinh nhưng số thực tuyển cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề không vượt quá 120% kế hoạch.

Tuyển sinh nghề: Trường được tuyển vượt 20%, dùng VNeID đối chiếu hồ sơ
Điểm cộng IELTS và bài toán ngoại ngữ của kỹ sư, bác sĩ tương lai
Điểm cộng IELTS và bài toán ngoại ngữ của kỹ sư, bác sĩ tương lai

VOV.VN - Khi doanh nghiệp cần kỹ sư giỏi chuyên môn, có ngoại ngữ, còn các trường y vẫn đặt chuẩn tiếng Anh đầu ra, câu chuyện điểm cộng IELTS không chỉ là hơn kém một điểm mà còn đặt ra bài toán giữ động lực học ngoại ngữ từ phổ thông.

Điểm cộng IELTS và bài toán ngoại ngữ của kỹ sư, bác sĩ tương lai
Bỏ cộng điểm nhưng thí sinh vẫn có lợi thế lớn nếu có chứng chỉ IELTS
Bỏ cộng điểm nhưng thí sinh vẫn có lợi thế lớn nếu có chứng chỉ IELTS

VOV.VN - Đại diện ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, dù không cộng điểm để xét tuyển nhưng thí sinh có chứng chỉ IELTS xét tuyển vào Đại học này vẫn có lợi thế lớn như được công nhận chuẩn đầu ra, chuyển đổi tín chỉ các học phần tiếng Anh...

Bỏ cộng điểm nhưng thí sinh vẫn có lợi thế lớn nếu có chứng chỉ IELTS
Đại học lo khó tuyển nếu mỗi ngành chỉ còn một phương thức
Đại học lo khó tuyển nếu mỗi ngành chỉ còn một phương thức

VOV.VN - Nhiều cơ sở đào tạo lo ngại đề xuất từ năm 2028, mỗi ngành, chương trình đào tạo chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển có thể gây khó cho tuyển sinh và thu hẹp lựa chọn của thí sinh.

Đại học lo khó tuyển nếu mỗi ngành chỉ còn một phương thức
Bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển: Cần có lộ trình
Bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển: Cần có lộ trình

VOV.VN - Nhiều học sinh lớp 12 ở TP.HCM dự kiến dùng thêm chứng chỉ IELTS để có thêm “điểm cộng” vào đại học ngành mình mong muốn trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2027, nhưng trước dự thảo mới về việc bỏ điểm cộng trong xét tuyển, nhiều em khá hụt hẫng và chờ điều chỉnh lại kế hoạch học tập của mình.

Bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển: Cần có lộ trình
Thiếu sách giáo khoa: Trách nhiệm thuộc khâu nào?
Thiếu sách giáo khoa: Trách nhiệm thuộc khâu nào?

VOV.VN - Đến ngày 21/9, cả nước vẫn còn hơn 776.000 bản sách giáo khoa chưa được cung ứng. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch, dự báo; Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Thiếu sách giáo khoa: Trách nhiệm thuộc khâu nào?
Nói “bỏ IELTS” hoặc “không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ” là không chính xác
Nói “bỏ IELTS” hoặc “không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ” là không chính xác

VOV.VN - Đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định, cách nói “bỏ IELTS” hoặc “không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ” là không chính xác. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ hoặc chứng minh yêu cầu ngoại ngữ đầu vào của chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài.

Nói “bỏ IELTS” hoặc “không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ” là không chính xác
Chiến lược giáo dục đại học: 90% người tốt nghiệp có việc làm
Chiến lược giáo dục đại học: 90% người tốt nghiệp có việc làm

VOV.VN - Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035 đặt mục tiêu 90% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong 12 tháng; tỷ lệ học đại học nhóm 18 - 22 tuổi đạt 45% và người học STEM chiếm 40%.

Chiến lược giáo dục đại học: 90% người tốt nghiệp có việc làm
Thủ tục thành lập trường mầm non, phổ thông chỉ 10-15 ngày
Thủ tục thành lập trường mầm non, phổ thông chỉ 10-15 ngày

VOV.VN - Nghị định 360/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục xuống 10-15 ngày; đồng thời bỏ đề án thành lập và tăng phân cấp cho địa phương.

Thủ tục thành lập trường mầm non, phổ thông chỉ 10-15 ngày
Bỏ điểm cộng IELTS: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói rõ quyền lợi của 2K9
Bỏ điểm cộng IELTS: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói rõ quyền lợi của 2K9

VOV.VN - Sau những băn khoăn của phụ huynh, học sinh 2K9 về việc thay đổi cách sử dụng IELTS trong tuyển sinh, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT, khẳng định dự thảo không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ mà thay đổi cách ghi nhận, nhằm đánh giá đúng năng lực và bảo đảm công bằng.

Bỏ điểm cộng IELTS: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói rõ quyền lợi của 2K9
Bỏ cộng điểm IELTS: Học sinh lo mất lợi thế, chuyên gia đề xuất lộ trình
Bỏ cộng điểm IELTS: Học sinh lo mất lợi thế, chuyên gia đề xuất lộ trình

VOV.VN - Nhiều học sinh 2K9, hiện đang học lớp 12, đã học và thi IELTS từ THCS với mục tiêu tạo lợi thế khi xét tuyển đại học. Dự thảo tuyển sinh 2027 dự kiến không cho các trường tự quy định điểm cộng chứng chỉ, khiến học sinh, phụ huynh lo kế hoạch học tập và xét tuyển được chuẩn bị nhiều năm có thể bị đảo lộn.

Bỏ cộng điểm IELTS: Học sinh lo mất lợi thế, chuyên gia đề xuất lộ trình
Trường học cần làm gì để bữa ăn bán trú không trở thành nỗi lo?
Trường học cần làm gì để bữa ăn bán trú không trở thành nỗi lo?

VOV.VN - Ngay đầu năm học 2026-2027, một số phản ánh tại Hà Nội về suất ăn bán trú ít, giao chậm, thiếu cơm, chất lượng thực phẩm khiến phụ huynh băn khoăn, lo lắng. Vấn đề đặt ra là kiểm soát thế nào để suất ăn đến đúng giờ, đủ định lượng, an toàn và nếu có vấn đề, ai kiểm tra, xử lý?

Trường học cần làm gì để bữa ăn bán trú không trở thành nỗi lo?
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đại học phải cùng giải bài toán thực tiễn
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đại học phải cùng giải bài toán thực tiễn

VOV.VN - Tại Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026 của Đại học Kinh tế TP.HCM, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nhà trường lựa chọn những vấn đề lớn, sát thực tiễn để tập trung nghiên cứu, hợp tác giải quyết cùng các địa phương và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đại học phải cùng giải bài toán thực tiễn
Chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”
Chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”

VOV.VN - “Chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục”. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và được đặt trong tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”
Bộ GD-ĐT: Không áp chỉ tiêu học sinh khá, giỏi, khắc phục bệnh thành tích
Bộ GD-ĐT: Không áp chỉ tiêu học sinh khá, giỏi, khắc phục bệnh thành tích

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành chương trình hành động nhằm siết kỷ cương, đề cao trung thực, liêm chính và chấm dứt những biểu hiện chạy theo thành tích, hướng tới các hoạt động giáo dục thực chất.

Bộ GD-ĐT: Không áp chỉ tiêu học sinh khá, giỏi, khắc phục bệnh thành tích
ĐỜI SỐNG
Tin 24h