Hàng chục học sinh TPHCM nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Chiều 10/3, hàng chục học sinh của Trường tiểu học Trần Quang Khải tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm.

Sau bữa ăn chiều 10/3, khoảng 36 em học sinh tại Trường tiểu học Trần Quang Khải tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bị đau bụng, nôn ói. Bệnh viện quận này đã cử nhân viên y tế đến trường và đưa các em đi cấp cứu.

Các em học sinh bị ngộ độc thực phẩm được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Sau khi được uống thuốc và theo dõi, 15 em học sinh sức khỏe ổn định đã được xuất viện. Đến hơn 17h30 chiều, vẫn còn hơn 20 em học sinh phải ở lại Bệnh viện Quận 1.

Bác sĩ Lê Thanh Vân, Phó Giám đốc Bệnh viện Quận 1 cho biết nếu sức khỏe ổn định thì các cháu sẽ được xuất viện trong đêm nay.

Một số phụ huynh cho biết, trưa 10/3, các em học sinh ăn bữa trưa gồm cơm, xá xíu và canh khoai mỡ nhưng không có biểu hiện bất thường. Đến 14h chiều, các em  được ăn bánh quy kem và hơn một giờ sau thì bắt đầu bị đau bụng, nôn ói.

Ngay trong chiều nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã đến trường Tiểu học Trần Quang Khải để ghi nhận tình hình và làm việc với công ty cung cấp suất ăn để tìm nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc
Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hải Phòng, trong các mẫu kiểm định thì không có mẫu cơm trong khẩu phần ăn ngày 28/12, mà món cơm bị nghi ngờ gây ngộ độc cho công nhân nhiều nhất.

Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc

Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hải Phòng, trong các mẫu kiểm định thì không có mẫu cơm trong khẩu phần ăn ngày 28/12, mà món cơm bị nghi ngờ gây ngộ độc cho công nhân nhiều nhất.

Liên tiếp có nhiều trẻ em nhập viện vì ngộ độc chì trong thuốc cam
Liên tiếp có nhiều trẻ em nhập viện vì ngộ độc chì trong thuốc cam

Nhiều bé nhập viện với các triệu chứng co giật, nhanh chóng tiến triển thành cơn hôn mê sâu.

Liên tiếp có nhiều trẻ em nhập viện vì ngộ độc chì trong thuốc cam

Liên tiếp có nhiều trẻ em nhập viện vì ngộ độc chì trong thuốc cam

Nhiều bé nhập viện với các triệu chứng co giật, nhanh chóng tiến triển thành cơn hôn mê sâu.

Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc
Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có kết quả phân tích mẫu gạo khiến 3 người bị ngộ độc. 

Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc

Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có kết quả phân tích mẫu gạo khiến 3 người bị ngộ độc. 

Tiền Giang: Sau bữa trưa, gần 50 công nhân phải cấp cứu do ngộ độc
Tiền Giang: Sau bữa trưa, gần 50 công nhân phải cấp cứu do ngộ độc

VOV.VN -Sau bữa ăn trưa với các món thịt heo kho, đậu bún xào và canh đu đủ, nhiều công nhân bị các triệu chứng đau đầu, nôn ói, đi ngoài.

Tiền Giang: Sau bữa trưa, gần 50 công nhân phải cấp cứu do ngộ độc

Tiền Giang: Sau bữa trưa, gần 50 công nhân phải cấp cứu do ngộ độc

VOV.VN -Sau bữa ăn trưa với các món thịt heo kho, đậu bún xào và canh đu đủ, nhiều công nhân bị các triệu chứng đau đầu, nôn ói, đi ngoài.

Gần 70 công nhân nhập viện sau bữa cơm trưa ở công ty
Gần 70 công nhân nhập viện sau bữa cơm trưa ở công ty

VOV.VN - Sau khi ăn bữa trưa tại bếp ăn tập thể của công ty, gần 70 công nhân bị đau bụng, chóng mặt, nôn ói, nhức đầu... nên phải nhập viện.

Gần 70 công nhân nhập viện sau bữa cơm trưa ở công ty

Gần 70 công nhân nhập viện sau bữa cơm trưa ở công ty

VOV.VN - Sau khi ăn bữa trưa tại bếp ăn tập thể của công ty, gần 70 công nhân bị đau bụng, chóng mặt, nôn ói, nhức đầu... nên phải nhập viện.