Trạm gác “phóng viên” đã được dỡ bỏ

Trạm gác tại lối ra vào khu đập chính và đập phụ nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 nhằm ngăn chặn những người lạ xâm nhập vào bên trong đã được chủ đầu tư tháo dỡ đêm 3/7.

Đêm 3/7, chủ đầu tư nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam đã huy động  phương tiện cơ giới tháo dỡ toàn bộ trạm gác tại bờ đập chính, trả lại hành lang thông thoáng cho người và phương tiện trên tuyến đường tỉnh lộ 616, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trạm gác dựng trái phép trước đó

Như VOV đã phản ánh, trước đó chủ đầu tư nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đã xây dựng 2 trạm gác tại lối ra vào khu Đđập chính và đập phụ nhằm ngăn chặn những người lạ xâm nhập vào bên trong bờ đập; nhất là người mang theo máy chụp ảnh, quay phim các bờ đập ở Thủy điện Sông Tranh 2.

Trạm gác tại bờ đập chính thủy điện Sông Tranh 2 đã được dỡ bỏ, trả lại hành lang thông thoáng cho người và phương tiện qua đường.

Trong số 2 trạm gác có 1 trạm ở bờ đập chính được xây dựng ngay sát lề đường tỉnh lộ 616, nằm trên hành lang an toàn giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông.

Chính quyền huyện Bắc Trà My nhiều lần nhắc nhở tháo dỡ, di dời trạm nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện và gia hạn đến ngày 10/7 nếu chủ đầu tư không có biện pháp xử lý huyện sẽ cưỡng chế buộc tháo dỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên