Nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới mọi đối tượng cụ thể

Ngày 5/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo tới toàn thể cán bộ, viên chức.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để tăng cường tuyên truyền biển, đảo bằng nhiều hình thức, phương thức phong phú phù hợp với mọi đối tượng cụ thể. Qua đó, phát huy tinh thần tự tôn dân tộc bám biển, giữ biển, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng: Trước mắt tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về chủ trương, chiến lược biển, đảo; đồng thời nắm vững Luật biển Việt Nam và Quốc tế để khai thác tiềm năng biển có hiệu quả và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; đề cao vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời đưa công tác tuyên tuyền biển đảo vào nhà trường để giáo dục học sinh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung nghiên cứu, rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và các lĩnh vực chuyên ngành để đề xuất các nội dung của dự thảo Luật Tài nguyên và môi trường biển theo hướng bền vững.       

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chọn TP Nha Trang làm nơi tổ chức “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2011, với chủ đề “Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam”.

Chương trình diễn ra từ ngày 6-8/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên