Sơ kết thí điểm thành lập nghiệp đoàn nghề cá

(VOV) -Nghiệp đoàn nghề cá ra đời đã kịp thời chăm lo, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ngư dân trên biển.

Sáng nay (8/6), tại tỉnh Quảng Ngãi, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức sơ kết thí điểm việc thành lập nghiệp đoàn nghề cá và phát động “Chương trình tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa năm 2013”.

Nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên được thành lập ngày 15/9/2011 tại xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay, cả nước có 36 nghiệp đoàn nghề cá tại 12 tỉnh, thành phố ven biển với gần 6.000 đoàn viên. Nghiệp đoàn nghề cá ra đời đã kịp thời chăm lo, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ngư dân trên biển.

Thời gian qua, hoạt động của ngư dân trên các biển đảo, đặc biệt là ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa thường bị tàu nước ngoài quấy phá. Nhiều tàu cá và ngư dân của Việt Nam bị tàu nước ngoài bắt giữ trái phép, bắn cháy tàu, tịch thu tài sản, ngư cụ, cản trở hoạt động đánh bắt.

 
 Đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá An Hải (Lý Sơn) chuẩn bị ngư cụ để vươn khơi bám biển (Ảnh: Thanhnien)

Để giúp ngư dân yên tâm vươi khơi bám biển, năm 2011, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng Lao động phát động “Chương trình tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, quyên góp được gần 38 tỷ đồng. Đến nay, Quỹ  đã hỗ trợ hơn 19 tỷ đồng cho chủ 100 tàu cá gặp khó khăn do thiên tai, địch họa tiếp tục vươn khơi bám biểm.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn Việt Nam là tập trung trọng điểm việc mở rộng, phát triển đoàn viên trong  lao động nghề cá, chuẩn bị các điều kiện tiến tới thành lập nghiệp đoàn nghề cá Việt  Nam;  khẳng  định vai trò của tổ chức công đoàn tham gia tuyên truyền, bảo vệ biển đảo cũng cố và phát triển các nghiệp đoàn nghề cá để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng: “Việc thành lập nghiệp đoàn nghề cá thời gian qua đã góp phần hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển vươn khơi. Đây là mô hình rất tốt để tập hợp, quan tâm chăm lo cho người lao động, đặc biệt là ngư dân trên biển. Chính vì tính hiệu quả này,  nhiều ngư dân viết đơn xin gia nhập nghiệp đoàn. Bên cạnh phát huy hiệu quả đó, đề nghị Tổng liên đoàn nghiên cứu đề xuất việc chăm lo bảo vệ hợp pháp cho ngư dân cũng có  đề xuất xây dựng các chính sách cho ngư dân”.

Cũng trong sáng nay, Quỹ Tấm lòng vàng Lao động tổ chức phát động “Chương trình Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Trường Hoàng Sa – Trường Sa năm 2013”; hỗ trợ thẻ bảo hiểm cho ngư dân với mục tiêu tặng 10.000 thẻ bảo hiểm thân thể và 1000 thẻ bảo hiểm thân tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá thứ hai ở Quảng Nam
Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá thứ hai ở Quảng Nam

(VOV) - Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Hải, với 144 ngư dân, ra mắt Ban chấp hành lâm thời.

Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá thứ hai ở Quảng Nam

Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá thứ hai ở Quảng Nam

(VOV) - Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Hải, với 144 ngư dân, ra mắt Ban chấp hành lâm thời.

400 triệu USD xây dựng Trung tâm nghề cá ĐBSCL
400 triệu USD xây dựng Trung tâm nghề cá ĐBSCL

Số vốn trên được huy động bằng hình thức đầu tư trong nước hoặc nước ngoài (theo hình thức BOT, BT, PPP…)

400 triệu USD xây dựng Trung tâm nghề cá ĐBSCL

400 triệu USD xây dựng Trung tâm nghề cá ĐBSCL

Số vốn trên được huy động bằng hình thức đầu tư trong nước hoặc nước ngoài (theo hình thức BOT, BT, PPP…)

Hội nghề cá yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam
Hội nghề cá yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam

(VOV) - Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối những hành động có hệ thống và ngang ngược của Trung Quốc.

Hội nghề cá yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam

Hội nghề cá yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam

(VOV) - Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối những hành động có hệ thống và ngang ngược của Trung Quốc.