Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển Ra mắt chuyên đề biển đảo

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển - tạp chí chuyên ngành thuộc Sở KHCN Thừa Thiên - Huế - vừa dành hẳn một kỳ (số 75, ra tháng 9/2009) để thực hiện chuyên đề về biển đảo Việt Nam.  

Chuyên đề tập hợp các bài viết dưới nhiều góc độ khoa học: pháp lý, lịch sử, địa lý, sử liệu văn bản học, khảo sát đường hàng hải...

Đây là tập tài liệu quý giá cho những ai quan tâm nghiên cứu biển đảo Việt Nam với nhiều kiến thức liên ngành.

Một trang tạp chí trong bài nghiên cứu về con thuyền của đội Hoàng Sa

Luật sư Phan Đăng Thanh trong bài viết “Biển, đảo Việt Nam và quy chế pháp lý của nó” đã hệ thống các khái niệm pháp lý và những văn bản luật liên quan cần biết để viện dẫn trong nghiên cứu, chứng minh tính hợp pháp của chủ quyền Việt Nam tại các vùng biển và hải đảo. Lại có công trình nghiên cứu chi tiết về quá trình quản lý hành chính quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam xuyên suốt qua nhiều thời kỳ lịch sử. Ở đó, tác giả Nguyễn Quang Trung Tiến đã lược thuật quá trình quản lý Hoàng Sa từ thời các chúa Nguyễn thông qua việc quản lý các đội dân binh và quân chính quy khai thác tại Hoàng Sa (năm 1816) cho đến tận ngày nay.

Một bức tranh về các đảo ở Cà Mau và Kiên Giang trong vùng biển Tây Nam cũng được tác giả Nguyễn Thanh Lợi lược thuật, như một gợi mở cho các hướng nghiên cứu trong tương lai về những phần đất quan trọng của Tổ quốc.

Đặc biệt, tác giả Phạm Hoàng Quân công bố kết quả nghiên cứu các địa danh trên biển từ bản đồ “Đại Thanh vạn niên nhất thống địa lý toàn đồ” của Trung Quốc, cho thấy nhiều phát hiện mới về biển đảo Việt Nam trong cách nhìn nhận của người Trung Quốc đời Thanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên