Tây Nam bộ hướng về chủ quyền Biên giới – biển đảo

(VOV) -Tối 1/3 tới, tại Kiên Giang sẽ diễn ra chương trình giao lưu – nghệ thuật với chủ đề “Hướng về chủ quyền biên giới – hải đảo”

Sáng nay (19/2), tại Kiên Giang, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức họp bàn về chương trình giao lưu nghệ thuật “hướng về chủ quyền biên giới – biển đảo” nhân kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 24 năm ngày biên phòng toàn dân.

Theo đó, vào tối 1/3 tới, tại khu lấn biển, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang sẽ diễn ra chương trình giao lưu – nghệ thuật do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Vùng 5 Hải quân, vùng 4 cảnh sát biển, Bộ tư lệnh quân khu 9 và các tỉnh thành tây Nam bộ với chủ đề “Hướng về chủ quyền biên giới – hải đảo”. Thông qua những bài hát cách mạng hào hùng, thông qua cuộc trao đổi trực tiếp với nhà sử học, chiến sỹ hải quân, cảnh sát biển, ngư dân,nông dân – những người đã bám biển, bám đảo, bám biên giới nhằm tiếp tục khẳng định chủ quyền biên giới – biển đảo quê hương; tuyên truyền, giáo dục nhân dân hiểu biết về biên giới, hải đảo của đất nước Việt Nam. Chương trình cũng  nhằm động viên tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của anh bộ đội cụ Hồ và kêu gọi tòan dân hướng về chủ quyền biên giới – biển đảo.

Dự kiến, trong chương trình Ban tổ chức trao nhà đồng đội cho một số chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng cho các tập thể, đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ biên giới và biển đảo.

Nhấn mạnh về công tác tuyên truyền, ông Nguyễn Phong Quang, Phó ban ‘thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ nói: “Phải làm sao để người dân và cả lực lượng vũ trang thống nhất và hiểu về biên giới, hải đảo của chúng ta”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên