Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu “Biển đảo Việt Nam”

Cuộc thi viết tìm hiểu "Biển đảo Việt Nam" theo các chủ đề được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2009

Cuộc thi này nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong cán bộ đảng viên và nhân dân góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về bảo vệ môi trường biển đảo và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên biển.

Đối tượng dự thi:
Tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước và người nước ngoài; các nhà báo chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Nội dung Cuộc thi:Tập trung vào các chủ đề dưới đây:

·Các bài viết về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu về phát triển kinh tế biển, đảo của địa phương, đơn vị mình sinh sống.
·Các bài viết thể hiện sự hiểu biết về Luật Biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước Việt Nam.
·Các bài viết về cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
·Những nhân tố mới, điển hình trong phong trào phát triển kinh tế biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
·Các bài viết về các danh lam thắng cảnh tự nhiên và các công trình xây dựng trên biển, đảo tiêu biểu. ·Tầm quan trọng và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sinh thái biển, đảo, thực tiễn đấu tranh chống các hiện tượng sai trái, tiêu cực, buôn lậu, phá hoại môi trường sinh thái biển và những tấm gương tiêu biểu của cá nhân, tập thể trong bảo vệ môi trường sinh thái biển, đảo.
·Các bài viết thể hiện những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong công tác phòng, chống và cảnh báo thiên tai cứu hộ, cứu nạn trên biển.

(Các bài viết không quá 1200 từ)

Phương thức dự thi:

Các bài viết dự thi sẽ được đăng tải trên các báo, đài như: Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo Quân đội nhân dân; Báo Tiền Phong; Báo Tài nguyên và Môi trường; Báo Quảng Ninh; Báo Bà Rịa Vũng Tàu, Báo Biên phòng …

 Về thể loại: Phóng sự, ký sự, ghi chép, bài phản ánh, bài phóng vấn.... xung quanh các chủ đề thi.

Về độ dài: khoảng 1200 từ. Các bài viết phải đảm bảo chưa từng tham dự và được giải ở các Cuộc thi khác; Ban Tổ chức sẽ ưu tiên các tác phẩm mới sáng tác, phù hợp với những vấn đề hiện nay về biển đảo và kinh tế biển đảo Việt Nam.

Về giải thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao 3 giải nhất, 7 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các tác phẩm tham gia dự thi tại Lề tổng kết vào Trung tuần tháng 8.

- Giải nhất: 7 triệu,
- Giải nhì:  5 triệu,
- Giải ba :  4 triệu,
- Giải khuyến khích:  2 triệu.

Về các tiêu chí chấm giải: Ban giám khảo căn cứ vào nội dung, thể lệ cuộc thi trong đó ưu tiên:
- Bài viết có ảnh báo chí gửi kèm
- Phong cách thể hiện ấn tượng, sáng tạo, hấp dẫn người đọc
- Bài viết có tính phát hiện ( nhân vật, điển hình mới...)
- Bài viết xin gửi về địa chỉ: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại liên hệ: 080.48904 - 0914868456  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên