Trang bị kiến thức chủ quyền biển đảo cho nhân dân huyện đảo Phú Quý

VOV.VN - Hội nghị tập huấn đã cung cấp thông tin để người dân hiểu hơn về hệ thống biển đảo của nước ta và vị trí, vai trò hiện nay của đảo Phú Quý.

Chiều 3/5, tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, chủ cơ sở kinh doanh, chủ tàu thuyền và ngư dân địa phương đã được tập huấn kiến thức và cung cấp thông tin tuyên truyền về biển đảo Việt Nam.

Màn hình triển lãm số Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

Hội nghị tập huấn gồm hai chuyên đề: “Vị thế, tiềm năng và định hướng phát triển bền vững các huyện đảo ở Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trình bày và “Một số vấn đề chủ trương, đối sách giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo trên biển đông của Đảng và Nhà nước ta”, do Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày.

Qua đây, các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo hiểu hơn kiến thức cơ bản về hệ thống biển đảo của nước ta và vị trí, vai trò hiện nay của đảo Phú Quý; nắm bắt các quy định của Việt Nam và các nước đối với hành vi khai thác hải sản trái phép, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp; các thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu và các giải pháp để người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, tài nguyên biển, đảo, phát triển kinh tế biển.

Cùng với đó, người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đây là hoạt động thực sự bổ ích đối với các tầng lớp nhân dân trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi trình bày chuyên đề "Vị thế, tiềm năng và định hướng phát triển bền vững các huyện đảo ở Việt Nam". 

Ông Nguyễn Văn Đắc, người dân xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý chia sẻ: “Thông tin biển đảo mang lại kiến thức bổ ích để nhân dân hiểu được và cùng chung tay giữ biển đảo, cố gắng tạo nền tảng để giữ gìn vững chắc biển đảo quê hương. Tham dự hoạt động này, người dân chúng tôi cảm thấy rất vui mừng”.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã tổ chức triển lãm trực quan và trình chiếu triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” để các học viên cùng tham quan, trải nghiệm các tư liệu, hiện vật như: Thư tịch, châu bản, bản đồ cổ của Việt Nam; Bản đồ các nước phương Tây; Bản đồ Trung Quốc… khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào mang tình cảm của người Việt 5 châu tới Trường Sa
Kiều bào mang tình cảm của người Việt 5 châu tới Trường Sa

VOV.VN - Đây là chuyến thăm thứ 8 của đoàn kiều bào đến với Trường Sa, một chuyến đi để lại nhiều cảm xúc khó quên đối với mỗi thành viên.

Kiều bào mang tình cảm của người Việt 5 châu tới Trường Sa

Kiều bào mang tình cảm của người Việt 5 châu tới Trường Sa

VOV.VN - Đây là chuyến thăm thứ 8 của đoàn kiều bào đến với Trường Sa, một chuyến đi để lại nhiều cảm xúc khó quên đối với mỗi thành viên.

44 năm giải phóng Trường Sa: Kiều bào thăm đảo và nghĩ về “trách nhiệm“
44 năm giải phóng Trường Sa: Kiều bào thăm đảo và nghĩ về “trách nhiệm“

VOV.VN -Trường Sa, chỉ cần nhắc đến cái tên thôi đã thấy 4 mùa nắng gió, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt. 

44 năm giải phóng Trường Sa: Kiều bào thăm đảo và nghĩ về “trách nhiệm“

44 năm giải phóng Trường Sa: Kiều bào thăm đảo và nghĩ về “trách nhiệm“

VOV.VN -Trường Sa, chỉ cần nhắc đến cái tên thôi đã thấy 4 mùa nắng gió, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt. 

Đại tướng Lê Đức Anh và lời thề ở Trường Sa
Đại tướng Lê Đức Anh và lời thề ở Trường Sa

VOV.VN - Đại tướng xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau "Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta".

Đại tướng Lê Đức Anh và lời thề ở Trường Sa

Đại tướng Lê Đức Anh và lời thề ở Trường Sa

VOV.VN - Đại tướng xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau "Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta".

“Bâng khuâng Trường Sa“ - Xúc động ngày hội ngộ
“Bâng khuâng Trường Sa“ - Xúc động ngày hội ngộ

VOV.VN - Ban liên lạc các Chiến sỹ Trường Sa phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ với chủ đề "Bâng khuâng Trường Sa".

“Bâng khuâng Trường Sa“ - Xúc động ngày hội ngộ

“Bâng khuâng Trường Sa“ - Xúc động ngày hội ngộ

VOV.VN - Ban liên lạc các Chiến sỹ Trường Sa phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ với chủ đề "Bâng khuâng Trường Sa".