Đài Tiếng nói Việt Nam: Gắn bó với dòng chảy thông tin

VOV.VN - Nhiều chương trình của Đài thực hiện theo phong cách phát thanh hiện đại, được thính giả yêu mến.

Từ khi ra đời đến nay, suốt 70 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn là tiếng nói của Đảng, của nhân dân. Hiện nay, trước sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông khác được coi là hiện đại hơn, các chương trình của Đài cũng đã có những đổi mới để hợp với dòng chảy thời đại, để phát huy thế mạnh của phát thanh.


Thường xuyên theo dõi các chương trình của Đài, nhà báo Đức Phú, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận cho rằng: thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thay đổi, cải tiến chất lượng nội dung rất nhiều. Cũng là người hoạt động trong lĩnh vực báo phát thanh, anh rất ấn tượng với những chương trình thời sự phát thanh trực tiếp cùng các chương trình như: “Theo dòng thời sự”, “Điểm hẹn 17h”… Đây là những chương trình mới của Đài Tiếng nói Việt Nam, có sức thu hút thính giả cả nước quan tâm bởi tính thời sự của nó, các vấn đề nóng trong nước, thế giới cũng đều được đề cập, phân tích cặn kẽ thể hiện rõ chính kiến của Đài. Nhà báo Đức Phú nói: “Tôi rất vui vì sự cải tiến liên tục của Đài đặc biệt là các chương trình phát thanh trực tiếp có sự tương tác rất lớn với thính giả. Nhu cầu được tìm hiểu thông tin, hiểu rõ về thông tin được đáp ứng tốt hơn. Thính giả được giao lưu nói chuyện trực tiếp với các biên tập viên. Ngoài việc đổi mới cải tiến chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam còn là kênh thông tin có sự định hướng rất là tốt. Rất nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng khác có thể độc giả chưa yên tâm thì nghe Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ yên tâm hơn về thông tin, hiểu chắc chắn hơn về thông tin đó”.

Đời sống báo chí luôn sôi động, cùng với đó là công nghệ truyền thông liên tục phát triển, cách tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi... đang tác động mạnh mẽ, tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với phát thanh. Để có thể khai thác sâu hơn tính đối tượng của báo nói, các chương trình dành cho giới trẻ được quan tâm xây dựng với sự tương tác cao, thu hút đông đảo thính giả. Anh Bùi An, một người làm trong nghề du lịch cho biết, thời sinh viên anh đã gắn bó với các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt là các chương trình dành cho giới trẻ và các chương trình ca nhạc. Giờ anh đã ra trường, đi làm và vẫn gắn bó với Đài bởi sự “trẻ trung” của các chương trình, sự tiện dụng khi nghe trên chính chiếc điện thoại cầm tay. Anh Bùi An nói: “Các chương trình bây giờ có sự tương tác giữa người nghe Đài và người dẫn chương trình như chương trình FM cảm xúc hay như chương trình VOV Giao thông cũng giúp tôi biết tình hình đường sá khi đi làm về cũng rất hay. Cá nhân tôi nghĩ, sự cuốn hút đối với người nghe Đài hiện nay là độ mở của chương trình và nếu Đài giữ được điều này thì sẽ luôn cuốn hút người nghe”.

Từ các chương trình thời sự, giải trí đến các chương trình dành cho từng nhóm đối tượng người nghe, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn giữ vững tiêu chí thông tin chính thống, chuẩn mực, nhanh nhạy, tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đài còn góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của địa phương. Đơn cử như thông tin trên Kênh VOV Giao thông quốc gia đã góp phần không nhỏ trong việc giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách, Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Chúng tôi hết sức trân trọng và ghi nhận những kết quả trong công tác phối hợp giữa Ban với Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy nội dung phối hợp này và trong công tác tuyên truyền, Đài sẽ cùng Ban sẽ đi sâu vào những đối tượng nghe Đài, xem Đài (truyền hình VOV Giao thông) để làm sao những người nghe Đài cũng sẽ trở thành những cộng tác viên của Đài, thành một cộng tác viên trong công tác tuyên truyền ý thức giáo dục của người dân trong tham gia giao thông”.

Nghe và yêu mến, thính giả từ vùng sâu, vùng xa đến thành thị luôn mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đổi mới để hòa vào dòng chảy thông tin nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình, gần gũi, gắn bó, mang tâm tư tình cảm của nhân dân cả nước. Cô giáo Điểu Thị Khươi, Trường Trung học cơ sở- Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nói: “Đài cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích đa dạng, giúp tôi cập nhật nhiều thông tin. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm tôi xin chúc Đài Tiếng nói Việt Nam luôn vững vàng, phát triển toàn diện, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân”.

Với tiêu chí tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền theo phương châm “nhanh, đúng, trúng, hay”, Đài Tiếng nói Việt Nam đã, đang và sẽ luôn phấn đấu, không ngừng đổi mới để trở thành tập đoàn truyền thông đa phương tiện nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của người nghe, xứng đáng hơn nữa với sự tin yêu của thính giả gần xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp Tổng Giám đốc VOV
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp Tổng Giám đốc VOV

VOV.VN- Ngày 14/8, tại thủ đô Phnôm Pênh, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến đã có cuộc tiếp kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp Tổng Giám đốc VOV

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp Tổng Giám đốc VOV

VOV.VN- Ngày 14/8, tại thủ đô Phnôm Pênh, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến đã có cuộc tiếp kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Tổng Giám đốc VOV làm việc với Bộ trưởng Bộ TTVH và Du lịch Lào
Tổng Giám đốc VOV làm việc với Bộ trưởng Bộ TTVH và Du lịch Lào

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến có buổi gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du Lịch Lào Bosengkham Vongdara.

Tổng Giám đốc VOV làm việc với Bộ trưởng Bộ TTVH và Du lịch Lào

Tổng Giám đốc VOV làm việc với Bộ trưởng Bộ TTVH và Du lịch Lào

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến có buổi gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du Lịch Lào Bosengkham Vongdara.

Hình ảnh: Tôn vinh các điển hình thi đua yêu nước của VOV
Hình ảnh: Tôn vinh các điển hình thi đua yêu nước của VOV

VOV.VN - Sáng 21/8, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV và tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Hình ảnh: Tôn vinh các điển hình thi đua yêu nước của VOV

Hình ảnh: Tôn vinh các điển hình thi đua yêu nước của VOV

VOV.VN - Sáng 21/8, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV và tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.