Sai phạm trong chấm thi THPT ở Hà Giang: Vụ lợi, vị thành tích sinh ra dối trá

VOV.VN -Cần xử lý nghiêm những người liên quan đến việc nâng điểm ở Hà Giang, để ít nhất không làm đổ vỡ thêm nữa niềm tin của thế hệ trẻ, của xã hội vào một ngành được coi là dẫn đường trong việc hình thành những thế hệ tương lai.

1. Tôi có một người quen có con thi vào lớp 10 một trường cũng có tí tiếng tăm ở Hà Nội. Mặc dù trên hệ thống công bố điểm của trường có phần tra điểm, chỉ cần biết họ tên là có thể tra được điểm và theo kết quả đó thì cháu bé thiếu đến 5 điểm so với điểm chuẩn vào trường. Nhưng gia đình không chấp nhận sự thật đó. Khi có ai hỏi điểm của con, bố mẹ đều nói con thi đỗ. Nguy hiểm hơn, cháu bé cũng được học cách nói dối như vậy.

Không phải đây là trường hợp cá biệt trong xã hội hiện nay, mà nó đã trở thành hiện tượng phổ biến. Mà nguyên nhân sâu xa của căn bệnh này cũng là do chúng ta đang sống trong một môi trường đang quá trọng thành tích, vị thành tích không dựa trên thực lực thì sinh ra dối trá.

ảnh minh họa: Học sinh thi THPT
Ở trong trường học, khá khó để tìm những đứa trẻ có thành tích học tập khá hoặc trung bình. Điểm 6-7 của các con bây giờ là một điểm số không thể chấp nhận đối với nhiều bố mẹ. Trong các cuộc họp phụ huynh, nhiều giáo viên cũng phải chua xót thừa nhận, trong số gần như cả lớp học sinh giỏi, chỉ có khoảng chục cháu là “giỏi thật”.

Ở ngoài trường học, người ta đua nhau chạy thành tích, chạy danh hiệu để được tuyển chọn vào những chỗ làm béo bở, hoặc để được thăng tiến nhanh hơn người khác…

2. Dư luận hiện đang khá bức xúc vì câu chuyện về thi tốt nghiệp PTTH ở Hà Giang.

Theo kết quả thanh tra, có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Kết quả này thực sự không bất ngờ với nhiều người vốn đã ít nhiều mất niềm tin vào những chuyện lùm xùm trong môi trường giáo dục. Nhưng lại một lần nữa cho thấy, bệnh thành tích ở một số nơi, một số lĩnh vực đã ở mức trầm kha.

Trước hết, trong thi cử, chỉ cần hơn nhau 0,25 điểm là rất có thể hai thí sinh sẽ ở hai phía của sự đỗ, trượt và vui, buồn. Việc hàng trăm học sinh ở Hà Giang được nâng điểm với một con số cao ngất ngưởng, thậm chí có em còn được nâng đến gần 30 điểm đã cướp đi cơ hội vào Đại học của hàng trăm học sinh học hành tử tế, thi cử bằng chính sức lực của mình.

Nhưng mất mát lớn hơn là sự mất lòng tin của thế hệ trẻ, của xã hội vào sự thiếu trung thực của những người làm công tác giáo dục, vào sự trong sạch của một môi trường cần sự mẫu mực. Đây là sự mất mát không bao giờ bù đắp và hàn gắn được.

Thứ nữa, việc làm này đang tiếp tay cho việc tạo ra một lớp người không trung thực. Những thí sinh được nâng điểm họ thừa biết sức lực của mình đến đâu và những điểm số đó là do sự chạy chọt, “làm phép” của bố mẹ, của người lớn mà có.

Ngay từ bé, trẻ em đã được chứng kiến và được làm theo những việc làm như vậy của người lớn, ai dám khẳng định khi lớn lên, các em đó sẽ là những con người trung thực?

Vì thế, không thể trì hoãn được việc để căn bệnh vị thành tích, sẵn sàng dối trá đang ngày một nặng lên. Cần phải xử lý nghiêm những người liên quan đến việc nâng điểm ở Hà Giang, để ít nhất không làm đổ vỡ thêm nữa niềm tin của thế hệ trẻ, của xã hội vào một ngành được coi là dẫn đường trong việc hình thành một thế hệ tương lai.

Đừng để sự dối trá của người lớn “giết chết” con trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà trường nói gì về 3 thí sinh của Hà Giang có điểm thi cao nhất nước
Nhà trường nói gì về 3 thí sinh của Hà Giang có điểm thi cao nhất nước

Kì tuyển sinh THPT quốc gia 2018, Hà Giang có 3 thí sinh trong số 11 em điểm thi cao nhất nước, chiếm gần 28% so với cả nước.

Nhà trường nói gì về 3 thí sinh của Hà Giang có điểm thi cao nhất nước

Nhà trường nói gì về 3 thí sinh của Hà Giang có điểm thi cao nhất nước

Kì tuyển sinh THPT quốc gia 2018, Hà Giang có 3 thí sinh trong số 11 em điểm thi cao nhất nước, chiếm gần 28% so với cả nước.

ĐH Công nghệ TP HCM công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018
ĐH Công nghệ TP HCM công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018

VOV.VN -Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Công nghệ TP HCM vừa công bố ngưỡng điểm xét tuyển ĐH năm 2018 theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

ĐH Công nghệ TP HCM công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018

ĐH Công nghệ TP HCM công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018

VOV.VN -Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Công nghệ TP HCM vừa công bố ngưỡng điểm xét tuyển ĐH năm 2018 theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Sai phạm trong chấm thi THPT ở Hà Giang: Tổ chức thi lại hay chỉ chấm lại?
Sai phạm trong chấm thi THPT ở Hà Giang: Tổ chức thi lại hay chỉ chấm lại?

VOV.VN -Vụ bất thường về điểm thi ở Hà Giang, có ý kiến cho rằng, Bộ GD-ĐT chỉ cần chấm lại bài thi, chứ không cần phải tổ chức thi lại...

Sai phạm trong chấm thi THPT ở Hà Giang: Tổ chức thi lại hay chỉ chấm lại?

Sai phạm trong chấm thi THPT ở Hà Giang: Tổ chức thi lại hay chỉ chấm lại?

VOV.VN -Vụ bất thường về điểm thi ở Hà Giang, có ý kiến cho rằng, Bộ GD-ĐT chỉ cần chấm lại bài thi, chứ không cần phải tổ chức thi lại...

Sai phạm thi ở Hà Giang: Hàng trăm bài thi đã bị nâng “khống” từ 1 đến 8,75 điểm
Sai phạm thi ở Hà Giang: Hàng trăm bài thi đã bị nâng “khống” từ 1 đến 8,75 điểm

VOV.VN - Kết quả thanh tra cho thấy, có 114 thí sinh được nâng điểm bài thi trắc nghiệm. Mức điểm nâng cao nhất là 8,75 điểm.

Sai phạm thi ở Hà Giang: Hàng trăm bài thi đã bị nâng “khống” từ 1 đến 8,75 điểm

Sai phạm thi ở Hà Giang: Hàng trăm bài thi đã bị nâng “khống” từ 1 đến 8,75 điểm

VOV.VN - Kết quả thanh tra cho thấy, có 114 thí sinh được nâng điểm bài thi trắc nghiệm. Mức điểm nâng cao nhất là 8,75 điểm.

Danh sách các trường ĐH công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
Danh sách các trường ĐH công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018

VOV.VN -Nhiều trường ĐH trên cả nước đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2018. 

Danh sách các trường ĐH công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018

Danh sách các trường ĐH công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018

VOV.VN -Nhiều trường ĐH trên cả nước đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2018. 

Đại học Dược Hà Nội công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2018
Đại học Dược Hà Nội công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2018

VOV.VN -ĐH Dược Hà Nội vừa thông báo ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2018.

Đại học Dược Hà Nội công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2018

Đại học Dược Hà Nội công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2018

VOV.VN -ĐH Dược Hà Nội vừa thông báo ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2018.

Nhiều ngành thuộc ĐH Cần Thơ lấy 14 điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển
Nhiều ngành thuộc ĐH Cần Thơ lấy 14 điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển

VOV.VN -ĐH Cần Thơ vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Theo đó, ngưỡng điểm dao động từ 14-16 điểm tùy từng ngành cụ thể. 

Nhiều ngành thuộc ĐH Cần Thơ lấy 14 điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển

Nhiều ngành thuộc ĐH Cần Thơ lấy 14 điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển

VOV.VN -ĐH Cần Thơ vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Theo đó, ngưỡng điểm dao động từ 14-16 điểm tùy từng ngành cụ thể. 

Nhiều thí sinh ở Hà Giang được nâng tổng chênh lệch hơn 20 điểm
Nhiều thí sinh ở Hà Giang được nâng tổng chênh lệch hơn 20 điểm

VOV.VN -Kết quả thẩm định cho thấy, không ít thí sinh ở Hà Giang có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Nhiều thí sinh ở Hà Giang được nâng tổng chênh lệch hơn 20 điểm

Nhiều thí sinh ở Hà Giang được nâng tổng chênh lệch hơn 20 điểm

VOV.VN -Kết quả thẩm định cho thấy, không ít thí sinh ở Hà Giang có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định.