Nghi phạm Hồi giáo cực đoan tấn công táo tợn cảnh sát Indonesia

VOV.VN - Hôm 30/6 lại xảy ra một vụ tấn công táo tợn nhằm vào cảnh sát tại Indonesia. Nghi phạm được cho là một phiến quân Hồi giáo.

Vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau vụ tấn công bằng dao nhằm vào lực lượng an ninh nước này khiến 1 cảnh sát thiệt mạng hôm 25/6 vừa qua.

Cảnh sát Indonesia. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, tối qua, một nghi phạm được cho là phiến quân Hồi giáo sau khi kết thúc buổi cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo gần trụ sở cảnh sát ở Jakarta đã dùng dao đâm 2 cảnh sát. Kẻ tấn công sau đó đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt.

Những vụ tấn công mới nhất này lại gieo giắc thêm nỗi sợ về sự trỗi dậy của các phần tử cực đoan ở Indonesia, quốc gia có số tín đồ Hồi giáo lớn nhất thế giới. Trong vòng vài năm qua, những kẻ chia sẻ quan điểm của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thực hiện một loạt vụ tấn công nhỏ lẻ ở Indonesia.

Hiện cũng đang dấy lên nhiều quan ngại khắp Đông Nam Á về chuyện các tay súng thánh chiến IS có thể tràn sang các nước ở khu vực này sau khi thất thủ tại các chiến trường Trung Đông.

Giới chức Indonesia những tuần gần đây cũng thông báo bắt giữ hàng chục đối tượng tình nghi là chiến binh Hồi giáo cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia cảnh báo IS có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành
Indonesia cảnh báo IS có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành

VOV.VN -Nhóm phiến quân có liên hệ với Nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang có mặt tại hầu hết các tỉnh thành ở Indonesia.

Indonesia cảnh báo IS có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành

Indonesia cảnh báo IS có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành

VOV.VN -Nhóm phiến quân có liên hệ với Nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang có mặt tại hầu hết các tỉnh thành ở Indonesia.

Indonesia, Malaysia và Philippines tuần tra hàng hải chung chống IS
Indonesia, Malaysia và Philippines tuần tra hàng hải chung chống IS

VOV.VN - Indonesia, Malaysia và Philippines ngày 19/6, tiến hành tuần tra hàng hải chung để tăng cường cuộc chiến chống các nhóm vũ trang Hồi giáo.

Indonesia, Malaysia và Philippines tuần tra hàng hải chung chống IS

Indonesia, Malaysia và Philippines tuần tra hàng hải chung chống IS

VOV.VN - Indonesia, Malaysia và Philippines ngày 19/6, tiến hành tuần tra hàng hải chung để tăng cường cuộc chiến chống các nhóm vũ trang Hồi giáo.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul
Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan
Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã mở rộng chân rết vào Đông Nam Á. Mức độ dính líu của IS vào xung đột ở miền nam Thái Lan đến đâu?

Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan

Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã mở rộng chân rết vào Đông Nam Á. Mức độ dính líu của IS vào xung đột ở miền nam Thái Lan đến đâu?

Philippines-Malaysia-Indonesia họp bàn chặn vòi bạch tuộc khủng bố
Philippines-Malaysia-Indonesia họp bàn chặn vòi bạch tuộc khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng và quan chức cấp cao 3 nước Philippines, Indonesia và Malaysia đã tiến hành đàm phán tại Manila, Philippines bàn về chống khủng bố.

Philippines-Malaysia-Indonesia họp bàn chặn vòi bạch tuộc khủng bố

Philippines-Malaysia-Indonesia họp bàn chặn vòi bạch tuộc khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng và quan chức cấp cao 3 nước Philippines, Indonesia và Malaysia đã tiến hành đàm phán tại Manila, Philippines bàn về chống khủng bố.