25 năm tủ sách Di sản Hồ Chí Minh - những câu chuyện còn mãi

VOV.VN - Sáng nay (18/5), Nhà xuất bản Trẻ đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh kết hợp triển lãm và mô hình không gian văn hoá Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Ra đời năm 1999, Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Trẻ nhằm hưởng ứng cuộc vận động "30 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ". Đến nay tủ sách đã xuất bản được hơn 60 tựa sách.

Ban đầu, tủ sách gồm các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thực hành tiết kiệm và chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu; Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch; Bản án chế độ thực dân Pháp;... Đến những tác phẩm được viết "độc quyền" cho Nhà xuất bản Trẻ như: Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh, Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ, Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh,…

Trong suốt quá trình phát triển, Tủ sách di sản Hồ Chí Minh đã luôn đều đặn giới thiệu những tựa sách mới hàng năm, đặc biệt vào những sự kiện quan trọng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cơ sở cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. 

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc nhà xuất bản Trẻ, người sáng lập tủ sách cho biết, qua 25 năm, tủ sách Di sản Hồ Chí Minh vẫn còn tiếp tục phát triển chính là nhờ vốn tài sản của Bác là vô giá cùng với đó là mạch nguồn cảm xúc từ những tác phẩm được viết bằng những tình cảm của mọi người dành cho Bác là một mạch chảy không bao giờ dừng. Bên cạnh đó, việc thực hiện tủ sách còn xuất phát từ nhu cầu của người đọc, những cuốn sách của Bác rất đơn giản, ngắn gọn, dễ đọc.

Ngoài ra các cuốn sách còn có tính hệ thống, không rời rạc và chọn thời điểm để quảng bá cho bộ sách gắn liền với các thời điểm đặc biệt như kỷ niệm 30 năm thực hiện di chúc của Bác, 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước,…

Mỗi tựa sách của bộ sách có độ dày trung bình khoảng 200 trang, có hình minh họa, được chia thành các bài viết ngắn gọn theo chủ đề nên dễ đọc, giá bìa vừa sức. Các tựa sách cho học sinh, sinh viên thường viết dưới dạng câu chuyện, sinh động và dễ tiếp thu, gồm các tựa: Học sinh kể chuyện Bác Hồ; Trẻ em như búp trên cành, Thư gửi thanh niên,…

Ông Nguyễn Minh Hải, tác giả cuốn sách "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" nằm trong tủ sách di sản của Bác cho biết, để viết sách về Bác rất khó vì đã có nhiều người, nhiều cuốn sách đã viết trước đó. Do đó mà ông cũng cần phải chọn lọc, tìm hiểu những vấn đề có thể thông tin đến bạn đọc, tim ra được những góc riêng, những câu chuyện vừa phải, dễ đọc, dễ thấm hướng đến đối tượng trẻ bây giờ.

"Chúng ta có rất nhiều điều để học về Bác Hồ, trong đó có những câu chuyện rất là lớn lao ví dụ như vấn đề lý tưởng hay những vấn đề rất gần gũi, đời thường như như đạo đức người ăn cơm, đạo đức tiết kiệm,…. Có thể thấy rằng đó là những điều này có giá trị xuyên suốt đối với tất cả mọi người và tôi thấy những cái việc nhỏ đó nó vẫn có ý nghĩa chung với rất nhiều người, trong đó có bản thân mình chứ không phải là mình chỉ viết cho người khác không", ông Nguyễn Minh Hải chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nền ngoại giao hòa bình và đúng đắn của Việt Nam là sự kế tục di sản Hồ Chí Minh
Nền ngoại giao hòa bình và đúng đắn của Việt Nam là sự kế tục di sản Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nền ngoại giao hòa bình và đúng đắn của Việt Nam là sự kế tục di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính sách đối ngoại của Việt Nam đã và đang nổi lên với vai trò lãnh đạo vào các thời điểm quan trọng gần đây

Nền ngoại giao hòa bình và đúng đắn của Việt Nam là sự kế tục di sản Hồ Chí Minh

Nền ngoại giao hòa bình và đúng đắn của Việt Nam là sự kế tục di sản Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nền ngoại giao hòa bình và đúng đắn của Việt Nam là sự kế tục di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính sách đối ngoại của Việt Nam đã và đang nổi lên với vai trò lãnh đạo vào các thời điểm quan trọng gần đây

Di sản Hồ Chí Minh - Ngọn đuốc soi đường, tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại
Di sản Hồ Chí Minh - Ngọn đuốc soi đường, tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội - giai cấp và giải phóng con người; cho tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Di sản Hồ Chí Minh - Ngọn đuốc soi đường, tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại

Di sản Hồ Chí Minh - Ngọn đuốc soi đường, tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội - giai cấp và giải phóng con người; cho tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề chấn chỉnh đội ngũ cán bộ
Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề chấn chỉnh đội ngũ cán bộ

VOV.VN - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" và "Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong". Bởi vậy, bên cạnh việc chăm lo xây dựng một đội ngũ cán bộ tốt, Người cũng luôn coi trọng việc thường xuyên và kiên quyết đấu tranh làm trong sạch bộ máy, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề chấn chỉnh đội ngũ cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề chấn chỉnh đội ngũ cán bộ

VOV.VN - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" và "Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong". Bởi vậy, bên cạnh việc chăm lo xây dựng một đội ngũ cán bộ tốt, Người cũng luôn coi trọng việc thường xuyên và kiên quyết đấu tranh làm trong sạch bộ máy, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực.