ASEAN và EU tập trung thảo luận về an ninh khu vực và thế giới

VOV.VN - Tại hội nghị, lãnh đạo ASEAN và EU thảo luận kế hoạch hành động mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác giữa hai tổ chức. 

Như VOV đã đưa tin, ngày 23/7, tại trụ sở Hội đồng châu Âu tại Bruxelles, Bỉ, vừa diễn ra phiên họp toàn thể Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN- EU lần thứ 20. Trong khoảng 1 giờ tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ chủ trì cuộc họp báo kết thúc phiên họp toàn thể. Tranh chấp trên biển Đông, thảm họa máy bay MH17 và thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ giữa hai tổ chức là những nội dung chính của phiên họp. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đại diện cho Việt nam cùng Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên ASEAN tham dự phiên họp cùng Bộ trưởng ngoại giao các nước và lãnh đạo Liên minh châu Âu.

 

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (thứ 2 từ phải sang) tại Phiên toàn thể Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN- EU lần thứ 20 

Tại hội nghị, lãnh đạo ASEAN và EU thảo luận kế hoạch hành động mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác giữa hai tổ chức. Ngày càng có nhiều ý kiến tại châu Âu cho rằng EU cần tăng cường mạnh mẽ hơn sự có mặt tại khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, ASEAN cũng cần hợp tác và học hỏi kinh nghiệm của châu Âu trong việc xây dựng cộng đồng chung.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV có mặt tại Bruxelles, Bỉ, Bộ trưởng Tài chính Litva – quốc gia chuẩn bị gia nhập đồng tiền chung châu Âu Euro bày tỏ lạc quan và hy vọng vào nhất thể hóa của khu vực và nhấn mạnh hội nghị lần này giữa EU với ASEAN là rất quan trọng. Ông Rimantas Šadžius nói: "Mối quan hệ hợp tác giữa EU với ASEAN là rất quan trọng. Tiếp theo hội nghị lần này, tôi mong đợi đến cuộc gặp thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) vào tháng 9 tới tại Milan. Hai bên có những lợi ích quan trọng để thúc đẩy quan hệ mạnh mẽ hơn nữa. Và tôi tin mọi quốc gia thành viên đều mong muốn cùng tham gia các nỗ lực chung để thúc đẩy hợp tác giữa hai tổ chức". 

Về vấn đề biển Đông, lãnh đạo các nước EU bày tỏ ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển năm 1982.

Trước và bên lề phiên họp, nhiều đại biểu châu Á và châu Âu đã gặp và chia buồn với Bộ trưởng ngoại giao Malaysia sau thảm họa đối với máy bay MH17 của hàng không nước này. Thảm họa MH17 cũng gây những thiệt hại chung đối với cả châu Âu, khi mà phần lớn các nạn nhân mang quốc tịch Hà Lan.

Trước đó, trong buổi sáng, giờ châu Âu, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp song phương Bộ trưởng ngoại giao Đan Mạch và Bộ trưởng ngoại giao Đức; gặp trao đổi với Đại diện cấp cao của EU về đối ngoại và an ninh bà Catherine Aston.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Đoàn Ngoại giao Việt Nam gặp gỡ với Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch 

Trong các cuộc gặp song phương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhất trí với lãnh đạo các nước bạn cùng thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Đan Mạch và quan hệ đối tác chiến lược Việt- Đức.  

Trong trao đổi với Đại diện cấp cao của EU về Đối ngoại và An ninh Catherine Ashton, hai bên nhất trí quan hệ giữa Asean và EU đã có nhiều tiến triển trong các lĩnh vực trong thời gian qua. Với tư cách là đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN- EU, hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị và thúc đẩy quan hệ đối tác tăng cường ASEAN – EU đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh bà Ashton sang thăm Việt Nam trong tháng 8/2014 nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam- EU trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 20
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 20

VOV.VN - Tranh chấp Biển Đông và tình hình giao tranh tại Ukraine sẽ là hai vấn đề lớn được các nhà lãnh đạo EU và ASEAN tập trung thảo luận.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 20

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 20

VOV.VN - Tranh chấp Biển Đông và tình hình giao tranh tại Ukraine sẽ là hai vấn đề lớn được các nhà lãnh đạo EU và ASEAN tập trung thảo luận.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU bàn về Biển Đông và vụ MH17
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU bàn về Biển Đông và vụ MH17

VOV.VN - Các nước bày tỏ quan tâm và ủng hộ quan điểm của Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế...

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU bàn về Biển Đông và vụ MH17

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU bàn về Biển Đông và vụ MH17

VOV.VN - Các nước bày tỏ quan tâm và ủng hộ quan điểm của Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế...

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 17 Phong trào Không liên kết
Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 17 Phong trào Không liên kết

VOV.VN -Vấn đề Biển Đông đã thu hút nhiều sự quan tâm, trao đổi của các đoàn đại biểu. 

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 17 Phong trào Không liên kết

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 17 Phong trào Không liên kết

VOV.VN -Vấn đề Biển Đông đã thu hút nhiều sự quan tâm, trao đổi của các đoàn đại biểu. 

Biển Đông – chủ đề nổi bật của Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết
Biển Đông – chủ đề nổi bật của Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết

VOV.VN -Myanmar thay mặt ASEAN thông báo cho toàn thể phiên họp về những diễn biến nghiêm trọng vừa qua tại Biển Đông.

Biển Đông – chủ đề nổi bật của Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết

Biển Đông – chủ đề nổi bật của Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết

VOV.VN -Myanmar thay mặt ASEAN thông báo cho toàn thể phiên họp về những diễn biến nghiêm trọng vừa qua tại Biển Đông.