Ba Bộ trưởng trả lời chất vấn Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Nội dung chất vấn tập trung vào vấn đề trợ cấp cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán, lao động mất việc làm; công tác đầu tư, giải ngân gói kích cầu; và quản lý văn hóa-lễ hội.

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2, sáng nay (20/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và nghe trả lời chất vấn 2 trong số 3 thành viên Chính phủ là Bộ trưởng các bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

 Sai phạm ở khâu tổ chức thực hiện

Mở đầu phiên làm việc, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày về nhóm vấn đề đang được cử tri cả nước quan tâm là trợ cấp cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ trưởng Kim Ngân khẳng định: Đa số các địa phương trong cả nước thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, chi kịp thời, đúng đối tượng, hỗ trợ người nghèo đón Tết. Thế nhưng ở một số địa phương để xảy ra sai phạm, chủ yếu là cấp thôn, xã, với những sai phạm chủ yếu như chia bình quân, cấp không đúng đối tượng, không đủ số nhân khẩu trong các hộ nghèo, hoặc khấu trừ những khoản phải nộp, chi  không  kịp  thời  trước Tết…

Về nguyên nhân dẫn tới sai phạm, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Cấp uỷ một số nơi làm chưa tốt, việc rà soát danh sách hộ nghèo chưa khách quan, do thời gian cận Tết nên không kịp kiểm tra lại.

Trả lời chất vấn của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội một số địa phương về trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội trong việc làm tham mưu cho Chính phủ, cũng như trách nhiệm đối với những sai phạm đã xảy ra, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân thừa nhận: khâu yếu nhất và là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sai phạm là việc xác định chính xác số hộ nghèo.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Sai chủ yếu là ở khâu tổ chức thực hiện. Tôi muốn nói là khâu tổ chức thực hiện chưa nghiêm túc, khách quan. Cấp chính quyền xã, thôn cũng phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của Bộ là tham mưu kịp thời các chính sách, hướng dẫn tiêu chí…”.

Về tác động của gói kích cầu mà Chính phủ đưa ra nhằm đảm bảo an sinh xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: kết quả bước đầu rất khả quan, tạo ra được một số việc làm mới. Hiện, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tuyển dụng lao động và nhiều lao động bị mất việc làm đã tìm được việc làm mới. Riêng việc dự báo số lao động mất việc ở nông thôn và khu vực ngoài quốc doanh vượt quá khả năng của Bộ. Còn nguồn lao động làm việc ở nước ngoài thì sắp tới đây Bộ sẽ tăng cường quản lý các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, chủ trương không chạy theo số lượng, mà chú trọng về chất lượng.

Tiến độ giải ngân gói kích cầu không đáng lo ngại

Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày về 2 nhóm vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, nhất là đầu tư trong xây dựng cơ bản và việc phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các địa phương. Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết: Thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay còn nhiều vấn đề cần phải xem xét, như giải ngân chậm, kể cả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn của doanh nghiệp và vốn đầu tư nước ngoài.

Nhiều đại biểu chất vấn Bộ trưởng Võ Hồng Phúc về biện pháp tránh tình trạng đấu thầu hình thức như thời gian qua và để đạt hiệu quả cao thời gian tới nên tiến hành đấu thầu hay chỉ định thầu.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc trả lời: “Kinh nghiệm cho thấy, đấu thầu là tốt nếu đấu thầu làm đúng thực tế có nhiều dự án khi đấu thầu giá giảm đến 40% . Nhưng với dự án ở vùng sâu vùng xa không có các nhà thầu đến, chủ đầu tư yếu thì đấu thầu mới gây cản trở và “quân xanh - quân đỏ”. Tình trạng này cần được khắc phục bằng cách cải tiến công tác quản lý, đào tạo cán bộ và hướng dẫn luật đầy đủ hơn”.

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc tiếp tục trình bày về việc thực hiện chủ trương kích cầu nền kinh tế, khẳng định: các nhóm giải pháp cấp bách, nhất là những giải pháp kích cầu, tài chính, tiền tệ đã bắt đầu tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ngăn chặn suy giảm và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Về tiến độ giải ngân gói kích cầu, theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc thời gian thực hiện gói kích cầu mới được hơn một tháng vì vậy tiến độ giải ngân không đáng lo ngại.

Chủ trương kích cầu du lịch nội địa

Tiếp đó,  Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trình bày và trả lời chất vấn về việc quản lý, giữ gìn các khu di tích lịch sử văn hoá, tình trạng phát triển lễ hội tràn lan và vai trò của Bộ trong việc phát động và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết: Hiện nay cả nước có khoảng 40.000 di tích lịch sử- văn hoá và danh lam thắng cảnh. Nhiều di tích đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

Việc xử lý tình trạng này ra sao trong thời gian tới, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nêu: Tồn đọng không thể xử lý trong ngày 1 ngày 2 mà phải làm từng bước một. Bộ trưởng đề nghị các cấp cũng phải ra tay và phải xã hội hoá công tác này.

Về tình trạng tuỳ tiện đặt hòm công đức và phát triển lễ hội tràn lan như thời gian qua, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói: “Lỗi là của các Ban quản lý di tích, nhà tổ chức- quá nhiều hòm công đức là sai- Mùa lễ hội tới phải dẹp bỏ hàng quán. Còn việc tăng về số lượng là do thời gian qua các tỉnh muốn thông qua lễ hội để thu hút khách du lịch. Trong tình hình khách du lịch nước ngoài giảm, Bộ chủ trương kích cầu du lịch nội địa…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên