ĐT Việt Nam có thêm động lực chiến đấu trước trận gặp ĐT Thái Lan

VOV.VN - Quế Ngọc Hải gửi lời chúc mừng chức vô địch AFF Cup của ĐT nữ Việt Nam đồng thời cho rằng đây là sự khích lệ tinh thần cho bản thân và các đồng đội. 

Quế Ngọc Hải gửi lời chúc mừng chức vô địch AFF Cup 2019 của ĐT nữ Việt Nam 

"Tôi muốn thay mặt toàn đội gửi lời chúc mừng chức vô địch AFF Cup 2019 của các chị, em ĐT nữ Việt Nam. Chiến thắng này là sự khích lệ tinh thần giúp chúng tôi thi đấu tốt hơn khi gặp ĐT Thái Lan ngày 5/9 tới." - Quế Ngọc Hải chia sẻ. 

Ở trận chung kết AFF Cup 2019, ĐT nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước ĐT nữ Thái Lan ngay trên đất Thái nhờ pha làm bàn của tiền đạo Huỳnh Như.

Quế Ngọc Hải cũng khẳng định rằng bản thân và các đồng đội đang rất tự tin trước chuyến làm khách trên đất Thái ở trận ra quân Vòng loại World Cup 2022. 

Thủ quân ĐT Việt Nam cho hay: "Tôi và đồng đội đều cảm thấy tự tin trước trận đấu với ĐT Thái Lan sắp tới. Điều quan trọng nhất là toàn đội phải giữ được sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng trước bất kì đối thủ nào."

"ĐT Việt Nam hiện tại đã trải qua rất nhiều giải đấu, trận đấu lớn ở tầm châu Á rồi. Mọi người đều đã làm rất tốt nên áp lực từ khán giả sẽ không làm ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của toàn đội." - Trung vệ sinh năm 1993 nói thêm.

Theo Quế Ngọc Hải, trận ra quân bao giờ cũng rất quan trọng, bởi vậy ĐT Việt Nam quyết tâm giành kết quả tốt nhất vào ngày 5/9 tới dù phải làm khách của ĐT Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Người nhện” Văn Toản khiêm tốn khi nói về cơ hội ở U22 Việt Nam
“Người nhện” Văn Toản khiêm tốn khi nói về cơ hội ở U22 Việt Nam

VOV.VN - Thủ thành Văn Toản cho rằng mình còn nhiều điểm phải khắc phục mới có cơ hội cạnh tranh suất bắt chính ở U22 Việt Nam.

“Người nhện” Văn Toản khiêm tốn khi nói về cơ hội ở U22 Việt Nam

“Người nhện” Văn Toản khiêm tốn khi nói về cơ hội ở U22 Việt Nam

VOV.VN - Thủ thành Văn Toản cho rằng mình còn nhiều điểm phải khắc phục mới có cơ hội cạnh tranh suất bắt chính ở U22 Việt Nam.

ĐT Việt Nam đóng cửa tập kín, rèn chiến thuật đối phó ĐT Thái Lan
ĐT Việt Nam đóng cửa tập kín, rèn chiến thuật đối phó ĐT Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam đóng cửa tập kín trong ngày 28/8, bắt đầu giai đoạn rèn giũa chiến thuật để hướng tới trận gặp ĐT Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam đóng cửa tập kín, rèn chiến thuật đối phó ĐT Thái Lan

ĐT Việt Nam đóng cửa tập kín, rèn chiến thuật đối phó ĐT Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam đóng cửa tập kín trong ngày 28/8, bắt đầu giai đoạn rèn giũa chiến thuật để hướng tới trận gặp ĐT Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022.

Vô địch AFF Cup 2019 trên đất Thái, ĐT nữ Việt Nam hân hoan về nước
Vô địch AFF Cup 2019 trên đất Thái, ĐT nữ Việt Nam hân hoan về nước

VOV.VN -Sau khi đăng quang tại AFF Cup 2019 ngay trên đất Thái, thầy trò HLV Mai Đức Chung hân hoan về nước và sẵn sàng cho mục tiêu mới.

Vô địch AFF Cup 2019 trên đất Thái, ĐT nữ Việt Nam hân hoan về nước

Vô địch AFF Cup 2019 trên đất Thái, ĐT nữ Việt Nam hân hoan về nước

VOV.VN -Sau khi đăng quang tại AFF Cup 2019 ngay trên đất Thái, thầy trò HLV Mai Đức Chung hân hoan về nước và sẵn sàng cho mục tiêu mới.

Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan
Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan

VOV.VN - Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan trong cuộc trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 28/8 của ĐT Việt Nam.

Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan

Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan

VOV.VN - Quế Ngọc Hải chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với hàng công ĐT Thái Lan trong cuộc trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 28/8 của ĐT Việt Nam.

Hà Nội FC đối đầu CLB Triều Tiên ở AFC Cup 2019
Hà Nội FC đối đầu CLB Triều Tiên ở AFC Cup 2019

VOV.VN -  Đối thủ của Hà Nội FC ở trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 đã được xác định là CLB 4.25 của Triều Tiên. 

Hà Nội FC đối đầu CLB Triều Tiên ở AFC Cup 2019

Hà Nội FC đối đầu CLB Triều Tiên ở AFC Cup 2019

VOV.VN -  Đối thủ của Hà Nội FC ở trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 đã được xác định là CLB 4.25 của Triều Tiên.