Bắc Giang cần đặc biệt quan tâm đến công tác xoá đói giảm nghèo

Làm việc với Lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch nước lưu ý Bắc Giang vẫn còn 18% hộ nghèo, cao hơn bình quân cả nước.  

Hôm nay (8/4), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bắc Giang cần đặc biệt quan tâm đến công tác xoá đói giảm nghèo.

Về thăm Bắc Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng trước sự phát triển nhanh của tỉnh. Trong 3 năm qua, kinh tế tăng trưởng bình quân 9,5%/năm; 100% xã có trạm y tế có bác sĩ, 42% trường đạt chuẩn quốc gia... Tuy nhiên, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Bắc Giang vẫn còn 18% hộ nghèo, cao hơn bình quân cả nước. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, Bắc Giang đang chịu tác động mạnh. Quí 1 vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chỉ còn 4,3% làm cho nhiều hộ nghèo và cận nghèo thêm khó khăn. Do vậy, tỉnh cần đặc biệt quan tâm và có đột phá trong công tác xoá đói giảm nghèo.

Đề cập việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhận định Bắc Giang đang có nhiều thuận lợi do dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển lên Bắc Giang. Do vậy tỉnh cần nhanh chóng xây dựng cơ chế chính sách thông thoáng để mời gọi các nhà đầu tư. Đặc biệt, tập trung làm tốt cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề và ngoại ngữ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắc nhở cán bộ, đảng viên tỉnh Bắc Giang tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là công việc hệ trọng, phải làm với quyết tâm cao, với ý nghĩa sống còn của chế độ.

Tới thăm trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ những thành tích xuất sắc mà trường đạt được khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số cũng như sự nghiệp giáo dục đào tạo, là thực tế sinh động bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Trong hơn 10 năm qua, trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang đào tạo được hơn 1.000 học sinh. Không chỉ dạy văn hoá, trường còn dạy nghề cho các em. Năm học vừa qua, 100% học sinh của trường tốt nghiệp, 57% đỗ đại học, cao đẳng.

Trong thời gian làm việc tại Bắc Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng tới thăm cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng, Quân khu 1; thăm và tặng quà bà Phạm Thị Hoan, lão thành cách mạng, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên