Bạc Liêu kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công Mậu Thân

(VOV) -Trong không khí long trọng, trang nghiêm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại khí thế hào hùng 45 năm về trước.

Sáng 7/2, tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng và gần 400 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên, các lực lượng vũ trang trên địa bàn đến dự buổi họp mặt.

Trong không khí long trọng, trang nghiêm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại khí thế hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968 ở tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo của Khu ủy khu 9, Tỉnh ủy Sóc Trăng – Bạc Liêu quyết định thành lập Ban chỉ huy Tổng tấn công và nổi dậy của tỉnh, trong đó chọn 2 thị xã Bạc Liêu và Sóc Trăng làm trọng điểm khởi nghĩa.  Riêng tại Bạc Liêu, 5 đại đội quân chủ lực của Tỉnh đội cùng các lực lượng địa phương quân, biệt động, du kích đã chia làm 3 mũi đánh vào trung tâm, sào huyệt của địch ở thị xã Bạc Liêu. Với tinh thần chiến đấu quả cảm, ngoan cường, các lực lượng vũ trang kết hợp với quần chúng nhân dân đã làm chủ nhiều khu vực quan trọng, chiếm Toà hành chính tỉnh, Ty cảnh sát và cư xá Mỹ. Thiếu tướng Ngô Văn Tảo- Nguyên Tỉnh đội phó Sóc Trăng-Phó ban chỉ huy chiến dịch Tết Mậu Thân tại Bạc Liêu nhớ lại: "Tinh thần chiến đấu của anh em khi đó rất dũng cảm do vậy anh em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu tại thị xã Bạc Liêu”.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã làm tiêu hao nhiều sinh lực địch, khiến Mỹ ngụy phải hoang mang, khiếp sợ. Trận đánh lịch sử này thể hiện khí phách anh hùng, bất khuất của đồng bào, chiến sĩ ta góp phần hun đúc lòng dũng cảm, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh để người dân Bạc Liêu tiếp tục làm nên những chiến công vang dội sau này. Ông Võ Văn Dũng-   Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khẳng định: “Theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng quân và dân chúng ta không sợ hy sinh một lòng, một dạ theo Đảng, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng, mặc dù phải hy sinh to lớn song cuộc tổng tiến công và nổi dậy đã góp phần đem lại thắng lợi về mặt chiến lược, kỹ thuật, chiến thuật, cả về mặt quân sự và chính trị của cuộc kháng chiến của nhân dân ta lúc bấy giờ”.

Nhân buổi họp mặt này, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cũng đã tặng quà cho gia đình các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh lịch sử về cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968
Hình ảnh lịch sử về cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968

(VOV) - Cuộc tổng tấn công Mậu Thân mãi khắc sâu trong lịch sử Việt Nam như một bản trường ca bất tử về một dân tộc anh hùng

Hình ảnh lịch sử về cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968

Hình ảnh lịch sử về cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968

(VOV) - Cuộc tổng tấn công Mậu Thân mãi khắc sâu trong lịch sử Việt Nam như một bản trường ca bất tử về một dân tộc anh hùng