Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN - Bà Lê Thị Thu Ba đề nghị việc tổng kết Nghị quyết 48 phải làm rõ được chủ trương, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra đến năm 2020.

Sáng 20/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đánh giá cao những thành tựu mà Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua về công tác cải cách tư pháp. Qua đó, làm chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Trung ương và địa phương.
Bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Theo đó, trong thời gian qua Cần Thơ không xảy ra tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý được thành phố quan tâm kiện toàn về tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho người dân. Đồng thời, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, định kỳ. Vì vậy, từng bước củng cố nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, từng bước hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững.

Thời gian tới, thành phố tăng cường rà soát, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện cơ chế giám sát và tăng cường công tác giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân đối với việc thi hành pháp luật ở địa phương. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân.

Bà Lê Thị Thu Ba nhấn mạnh việc tổng kết Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị từ năm 2005 đến nay phải được đánh giá, quán triệt một cách sâu sắc. Trong đó, quan tâm thực hiện 6 nhóm định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cùng các nhóm giải pháp về xây dựng và thi hành pháp luật.

“Lần tổng kết kết này phải đánh giá được chủ trương, nhiệm vụ mà Nghị quyết 48 đề ra đến năm 2020. Như vậy, từng nhiệm vụ một trong mỗi nhóm nhiệm vụ phải được xem xét để đánh giá mới biết được chủ trương nhiệm vụ nào đúng và phù hợp với trước đây cũng như tình hình hiện nay, nhiệm vụ nào cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới”, bà Lê Thị Thu Ba đề nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết
Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

VOV.VN -Chủ tịch nước: Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay.

 Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

VOV.VN -Chủ tịch nước: Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay.

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 18
Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 18

VOV.VN - Các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong Báo cáo một số nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự…      

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 18

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 18

VOV.VN - Các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong Báo cáo một số nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự…      

 Đẩy mạnh cải cách Tư pháp trên các phương tiện truyền thông
Đẩy mạnh cải cách Tư pháp trên các phương tiện truyền thông

VOV.VN -Hiện nay Đảng và Nhà nước đang tiến hành quyết liệt, mạnh mẽ cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải cách tiền lương.

 Đẩy mạnh cải cách Tư pháp trên các phương tiện truyền thông

Đẩy mạnh cải cách Tư pháp trên các phương tiện truyền thông

VOV.VN -Hiện nay Đảng và Nhà nước đang tiến hành quyết liệt, mạnh mẽ cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải cách tiền lương.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp lần thứ 21
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp lần thứ 21

VOV.VN -Chủ tịch nước giao thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên tìm mô hình quản lý ngân sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp lần thứ 21

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp lần thứ 21

VOV.VN -Chủ tịch nước giao thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên tìm mô hình quản lý ngân sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp
Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TW
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TW

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, năm 2014 là năm có nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cơ quan tư pháp đã đạt được những kết quả tích cực.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TW

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TW

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, năm 2014 là năm có nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cơ quan tư pháp đã đạt được những kết quả tích cực.