Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết hợp tác

VOV.VN - Nội dung phối hợp nhằm trao đổi thông tin về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Sáng nay (25/3),  Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình phối hợp công tác “Tăng cường chỉ đạo và triển khai các hoạt động  trên tuyến biên giới, biển đảo các tỉnh Tây Nam bộ” giai đoạn 2015 – 2010. Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Biên phòng và lãnh đạo các tỉnh có tuyến biên giới trên biển, trên bộ khu vực Tây Nam Bộ tham dự.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Nguyễn Phong Quang  tại lễ ký kết.(Ảnh Hữu Trãi)

Chương trình ký kết được thực hiện trên phạm vi tuyến biên giới Tây Nam Bộ gồm các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. 

Nội dung phối hợp nhằm trao đổi thông tin về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; chỉ đạo xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; công tác đối ngoại biên giới, ngoại giao nhân dân; chỉ đạo tham gia hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới vững mạnh; xây dựng cơ sở hạ tầng, kết hợp kinh tế với quốc phòng; thực hiện chủ trương quy hoạch, đưa dân ra khu vực biên giới….

Tại lễ ký kết ông Nguyễn Phong Quang – Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, trong những năm qua Bộ đội Biên phòng các tỉnh trên tuyến biên giới có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế, xã hội và cho sự ổn định biên giới. Trong thời gian tới Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Bộ Tư lệnh Biên phòng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân và các cấp chính quyền hiểu được tầm quan trọng của công tác phối hợp, tuần tra, duy trì an ninh, trật tự trên tuyến biên giới để nhân dân có cuộc sống ổn định.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến –Tư lệnh phó, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho rằng thông qua chương trình ký kết này sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, của các ban bộ ngành đối sự nghiệp bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị.

“Trong chương trình phối hợp lần này chúng tôi tập trung mấu chốt 3 vấn đề. Đó là tăng cường sựchỉ đạo của các cấp các ngành, đặc biệt là của các cấp ủy đảng, chính quyền, của các ban, bộ ngành đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biên đảo và giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới vùng biển trên địa bàn. Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp các cấp, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương tham gia củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các xã, phường biên giới hải đảo, tạo ra được động lực, đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế xã hội địa bàn Tây Nam bộ gắn củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn”, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên
Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - Chương trình nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới

Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên

Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - Chương trình nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới