Ban Nội chính Trung ương làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

VOV.VN -Hội Luật gia Việt Nam cần tiếp tục chủ động trong công tác, hoạt động của Hội; xây dựng điều lệ Hội đơn giản, thống nhất.

Sáng 2/4, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Theo báo cáo của Hội Luật gia Việt Nam, hiện tổ chức này có chi hội ở 63 tỉnh, thành phố với hơn 45.000 hội viên. Năm 2013, Hội Luật gia Việt Nam đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm và được các cấp hội từ trung ương đến địa phương tổ chức kịp thời, có hiệu quả. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Tổ chức góp ý dự thảo sửa đổi Hiếp pháp 1992, tổ chức tổng kết thi hành Bộ Luật dân sự 2005, xây dựng Luật Trưng cầu ý dân…

Ông Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh và có bước phát triển mới, đặc biệt là trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đề nghị, thời gian tới, Hội Luật gia Việt Nam cần tiếp tục chủ động trong công tác, hoạt động của Hội; xây dựng điều lệ Hội đơn giản, thống nhất.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngoài việc tiếp tục quán triệt đến từng hội viên, điều quan trọng là cần chú trọng đến công tác phòng ngừa, tránh để xảy ra tình trạng tham nhũng rồi mới giải quyết sẽ không đem lại hiệu quả lâu dài. Đặc biệt, Hội cần chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với các tổ chức luật gia của các nước trên thế giới, tiếp thu tinh hoa của nước bạn để bổ sung cho luật pháp của nước mình. Bên cạnh đó, Hội cần có kế hoạch cụ thể trong việc thay đổi cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân để đem lại hiệu quả cao hơn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghề Luật sư: Vinh dự và trách nhiệm
Nghề Luật sư: Vinh dự và trách nhiệm

VOV.VN -Vai trò của luật sư ngày càng được đánh giá cao hơn thì rõ ràng, gánh nặng trách nhiệm cũng trở nên nặng nề hơn.

Nghề Luật sư: Vinh dự và trách nhiệm

Nghề Luật sư: Vinh dự và trách nhiệm

VOV.VN -Vai trò của luật sư ngày càng được đánh giá cao hơn thì rõ ràng, gánh nặng trách nhiệm cũng trở nên nặng nề hơn.

Xã hội ngày càng tin tưởng vào đội ngũ luật sư
Xã hội ngày càng tin tưởng vào đội ngũ luật sư

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, uy tín của Liên đoàn Luật sư trong hệ thống cơ quan ngày càng được nâng lên.

Xã hội ngày càng tin tưởng vào đội ngũ luật sư

Xã hội ngày càng tin tưởng vào đội ngũ luật sư

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, uy tín của Liên đoàn Luật sư trong hệ thống cơ quan ngày càng được nâng lên.

Công bố Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam
Công bố Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận ngày 10/10 là Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam.

Công bố Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Công bố Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận ngày 10/10 là Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam.

Luật sư yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng Vietinbank
Luật sư yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng Vietinbank

VOV.VN -Các Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ trách nhiệm của Vietinbank khi để nhân viên chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng.

Luật sư yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng Vietinbank

Luật sư yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng Vietinbank

VOV.VN -Các Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ trách nhiệm của Vietinbank khi để nhân viên chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng.

Việt Nam có Trung tâm đào tạo luật sư thương mại quốc tế
Việt Nam có Trung tâm đào tạo luật sư thương mại quốc tế

VOV.VN -Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ luật sư có đủ năng lực và trình độ chuyên sâu về thương mại quốc tế.

Việt Nam có Trung tâm đào tạo luật sư thương mại quốc tế

Việt Nam có Trung tâm đào tạo luật sư thương mại quốc tế

VOV.VN -Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ luật sư có đủ năng lực và trình độ chuyên sâu về thương mại quốc tế.