Bảo đảm an ninh hậu cần cho IPU132 tại Việt Nam

VOV.VN -Việc phân công nhiệm vụ đối với các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan được thể hiện rõ ràng, đầy đủ, đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chiều nay (22/10) tại trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cấp nhà nước về IPU 132 chủ trì cuộc họp bàn về công tác đảm bảo an ninh và hậu cần phục vụ hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU 132. Cùng dự cuộc họp có lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp

Báo cáo của Tiểu ban An ninh - Y tế, Ban Tổ chức IPU 132 tại cuộc họp cho biết: Tiểu ban đã xây dựng dự thảo và trình Ban Tổ chức ban hành Đề án về công tác đảm bảo an ninh, hậu cần phục vụ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 132 với mục đích, yêu cầu nội dung phù hợp với "Thoả thuận giữa Quốc hội Việt Nam với IPU về việc tổ chức IPU 132 và các hội nghị liên quan". Việc phân công nhiệm vụ đối với các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan được thể hiện rõ ràng, đầy đủ, đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, đến nay Bộ đã xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc với nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta và Nghị viện Quốc hội các nước, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm diễn ra hoạt động của Đại hội đồng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Tiểu ban chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn, y tế cho các đại biểu tham dự cũng như tại các địa điểm diễn ra các hoạt động của hội nghị, với phương châm tổ chức trọng thị, chu đáo, an toàn tiết kiệm và hiệu quả.

Các Tiểu ban, các Bộ, ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo đáp ứng yêu cầu cao nhất cho Đại hội đồng IPU-132, trong đó có nhiều lĩnh vực như: Cấp thị thực cho các đại biểu, an ninh, an toàn giao thông tại các tuyến đường di chuyển, sân bay và các điểm xuất nhập cảnh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việc đảm bảo an toàn, an ninh và thành công của hội nghị sẽ góp phần khẳng định, nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam, thể hiện tinh thần chủ động của một thành viên tích cực Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người và văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thiện các đề án, có phương án cụ thể, chuẩn bị phương án diễn tập thực địa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo sự thành công của hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện IPU 132./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký IPU đánh giá cao công tác chuẩn bị IPU 132 của Việt Nam
Tổng thư ký IPU đánh giá cao công tác chuẩn bị IPU 132 của Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam tin tưởng chắc chắn với sự hỗ trợ của Ban thư ký IPU sẽ tổ chức thành công IPU 132.

Tổng thư ký IPU đánh giá cao công tác chuẩn bị IPU 132 của Việt Nam

Tổng thư ký IPU đánh giá cao công tác chuẩn bị IPU 132 của Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam tin tưởng chắc chắn với sự hỗ trợ của Ban thư ký IPU sẽ tổ chức thành công IPU 132.

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam
Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Tổng thư ký IPU Martin Chungong ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Kênh truyền hình Quốc hội tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Tổng thư ký IPU Martin Chungong ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Kênh truyền hình Quốc hội tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bế mạc IPU 131 – chờ đợi và kỳ vọng đến IPU 132
Bế mạc IPU 131 – chờ đợi và kỳ vọng đến IPU 132

VOV.VN - Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai IPU 132 với chủ đề “Nghị viện và việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững sau 2015”.

Bế mạc IPU 131 – chờ đợi và kỳ vọng đến IPU 132

Bế mạc IPU 131 – chờ đợi và kỳ vọng đến IPU 132

VOV.VN - Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai IPU 132 với chủ đề “Nghị viện và việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững sau 2015”.