Báo Lào: Chuyến thăm Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc

(VOV) -Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Lào có ý nghĩa sâu sắc làm tăng cường sự hợp tác, phát triển vì lợi ích chung của hai nước

Các báo lớn của Lào như Báo Pa-sa-xôn (Báo Nhân dân), báo Kong-thắp Pa-ti-vắt (Quân đội Nhân dân), Viêng-chăn-tham, Viêng-chăn-may, Hãng Thông tấn Quốc gia, Truyền hình Quốc gia, Phát thanh Quốc gia và các hãng thông tấn tư nhân của Lào đều đồng loạt đưa tin đậm và ca ngợi chuyến thăm Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 28/12/2012 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Choummaly Sayasone cùng đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào.

Các báo, Đài của Lào cho rằng, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào có ý nghĩa sâu sắc làm tăng cường sự hợp tác, phát triển vì lợi ích chung của hai nước, để hai bên cùng chia sẻ quan điểm của mình về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên quan tâm. Các Nhà lãnh đạo hai nước đều đánh giá cao và hài lòng với quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau luôn được duy trì và phát triển, dù thế giới có nhiều thay đổi và biến động.

Hãng Thông tấn Quốc gia Lào trích lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh: Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm 30 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào có ý nghĩa sâu sắc góp phần giáo dục các thế hệ của hai nước gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên