Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ nữ sinh lớp 12 bị bỏng

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vụ nữ sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng bị bỏng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản số 504 yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin báo nêu về sự việc "Nổ trong phòng thực hành - nữ sinh bị bỏng" xảy ra tại phòng thực hành hóa học của Trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội giao Sở GD-ĐT TP kiểm tra thông tin được báo chí nêu cũng như tổ chức thăm hỏi, chăm sóc ổn định tâm lý và phục hồi sức khỏe cho học sinh bị tai nạn.

Bố trí giáo viên bổ sung kiến thức cho học sinh sau khi phục hồi, đảm bảo chương trình học tập. Đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan vụ việc trên. Kiểm điểm việc chậm xử lý và báo cáo UBND TP, Báo cáo Thành ủy TP Hà Nội kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 15/2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản số 504.
Liên quan đến vụ việc nữ sinh D.A bị bỏng do nổ phòng thí nghiệm, người nhà nạn nhân cho biết, ngày 11/2, trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) đã họp hội đồng kỷ luật với sự tham gia của đại diện nhà trường, thành viên hội đồng kỷ luật, giáo viên, 4 học sinh và phụ huynh có liên quan đến vụ nổ.

Cụ thể, em Nguyễn Đăng Vũ, người gây ra vụ nổ sẽ bị kỷ luật ở mức "cảnh cáo" trước toàn trường. 3 học sinh còn lại là Lê Nguyên Thế, Đỗ Viết Thiện và Đỗ Quốc Huy sẽ chịu hình thức kỷ luật "Khiển trách" trước Hội đồng kỷ luật.

Cô Nguyễn Thị Mai Anh là nhân viên phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm trông coi, bao quát lớp học nhưng không có mặt trong giờ thực hành chịu mức kỷ luật cảnh cáo.

Như vậy, theo quyết định của hội đồng kỷ luật trường THPT Phan Đình Phùng đưa ra, không học sinh nào bị đình chỉ học, không thầy cô nào bị đuổi việc. Đây cũng là mong muốn của nữ sinh D.A, bởi trước đó nữ sinh này cũng đã bày tỏ ý kiến với Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng rằng không muốn các bạn phải bị đình chỉ học hay hạ hạnh kiểm vì sự việc này.

Trước đó, báo chí đưa tin, ngày 5/1, tại phòng thực hành Hóa học của Trường THPT Phan Đình Phùng đã xảy ra một vụ nổ khiến 3 học sinh lớp 12A2 phải nhập viện. Trong đó, có 1 nữ sinh bị bỏng cấp độ 3.

Hiện tại sức khỏe của nữ sinh này đã khá hơn nhưng em vẫn không thể tự tay cầm bút viết bài và tâm lý vẫn chưa thực sự ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

18 giờ gây án của nghi phạm giết nữ sinh Sài Gòn bỏ thùng xốp
18 giờ gây án của nghi phạm giết nữ sinh Sài Gòn bỏ thùng xốp

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi phạm sát hại nữ sinh 15 tuổi là Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ Gò Vấp, TPHCM).

18 giờ gây án của nghi phạm giết nữ sinh Sài Gòn bỏ thùng xốp

18 giờ gây án của nghi phạm giết nữ sinh Sài Gòn bỏ thùng xốp

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi phạm sát hại nữ sinh 15 tuổi là Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ Gò Vấp, TPHCM).

Thi thể nữ sinh trong thùng xốp: Chuyên gia phân tích tâm lý nghi phạm
Thi thể nữ sinh trong thùng xốp: Chuyên gia phân tích tâm lý nghi phạm

VOV.VN - Theo chuyên gia tội phạm học, khi gây án, tính dự mưu của nghi phạm ít xảy ra mà hành động theo bản năng, bột phát.

Thi thể nữ sinh trong thùng xốp: Chuyên gia phân tích tâm lý nghi phạm

Thi thể nữ sinh trong thùng xốp: Chuyên gia phân tích tâm lý nghi phạm

VOV.VN - Theo chuyên gia tội phạm học, khi gây án, tính dự mưu của nghi phạm ít xảy ra mà hành động theo bản năng, bột phát.

Nổ trong phòng thực hành Hóa học, nữ sinh Hà Nội bị bỏng nặng
Nổ trong phòng thực hành Hóa học, nữ sinh Hà Nội bị bỏng nặng

Một nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng bị bỏng nặng trong giờ thực hành Hóa học. Hiện tại em này vẫn chưa thể tự tới trường.

Nổ trong phòng thực hành Hóa học, nữ sinh Hà Nội bị bỏng nặng

Nổ trong phòng thực hành Hóa học, nữ sinh Hà Nội bị bỏng nặng

Một nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng bị bỏng nặng trong giờ thực hành Hóa học. Hiện tại em này vẫn chưa thể tự tới trường.

Trượt chân xuống sông, nữ sinh lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi
Trượt chân xuống sông, nữ sinh lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi

VOV.VN - Đang trên đường đi học về, em Lương Thị Thơm bị trượt chân ngã xuống sông Neo và bị nước lũ cuốn trôi.

Trượt chân xuống sông, nữ sinh lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi

Trượt chân xuống sông, nữ sinh lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi

VOV.VN - Đang trên đường đi học về, em Lương Thị Thơm bị trượt chân ngã xuống sông Neo và bị nước lũ cuốn trôi.

Tâm sự xúc động của nữ sinh bị bỏng trong phòng thí nghiệm ở trường
Tâm sự xúc động của nữ sinh bị bỏng trong phòng thí nghiệm ở trường

VOV.VN - Dù đang phải chịu đựng đau đớn, chia sẻ trên trang cá nhân, D.A cho biết em không muốn các bạn có liên quan bị hạ hạnh kiểm hay đình chỉ học.

Tâm sự xúc động của nữ sinh bị bỏng trong phòng thí nghiệm ở trường

Tâm sự xúc động của nữ sinh bị bỏng trong phòng thí nghiệm ở trường

VOV.VN - Dù đang phải chịu đựng đau đớn, chia sẻ trên trang cá nhân, D.A cho biết em không muốn các bạn có liên quan bị hạ hạnh kiểm hay đình chỉ học.