Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự Đại hội điểm cấp quận

Ngày 5/7, Đảng bộ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đơn vị được Thành ủy Hà Nội chọn tổ chức Đại hội điểm cấp quận và thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư. Đến dự có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu đảng bộ Tây Hồ phải đặc biệt quan tâm xây dựng các tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất trên tinh thần tôn trọng và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên hết. Cần đặc biệt khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của cán bộ các cấp.

Với sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của quận Tây Hồ đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiệm kỳ tới, Tây Hồ phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý đạt 16%/năm; giá trị thương mại dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng trên 80%; mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 5 nghìn lao động; kết nạp trên 80 đảng viên mới mỗi năm. Đại hội cũng nhất trí cao với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá trong đó nhiệm vụ số một được lựa chọn là tập trung quản lý, giữ gìn cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường, khai thác có hiệu quả Hồ Tây và các vùng phụ cận để phát triển kinh tế.

Tại Đại hội, các đại biểu trực tiếp bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IV. Với số phiếu tập trung 151/153, đồng chí Trần Huy Sáng đã tái đắc cử chức danh Bí thư Quận ủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên