Binh đoàn 12 tiếp bước bộ đội Trường Sơn

Tinh thần chiến đấu anh dũng tuyệt vời và sự hy sinh to lớn của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến nhiều thế hệ, nhiều dân tộc trên Đường Hồ Chí Minh huyền thoại vẫn luôn luôn sống động, tiếp thêm sức mạnh cho muôn thế hệ kế tiếp.

Nhân kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, sáng 27/4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương thăm Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thắp hương, tưởng niệm các chiến sĩ, thanh niên xung phong, đồng chí, đồng bào đã hy sinh trên đường Trường Sơn tại Đài Liệt sĩ trong khuôn viên Bảo tàng đường Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Tổng Bí thư đã nghe Tư lệnh Binh đoàn, Thiếu tướng Lương Sĩ Nhung báo cáo và xem các hiện vật, hình ảnh, tư liệu tại Bảo tàng về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành vẻ vang, anh dũng của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn trước đây và Binh đoàn 12 hiện nay, kể từ ngày thành lập 19/5/1959 đến nay.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự xúc động và tự hào về những kỳ tích, những chiến công, tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất và sự hy sinh to lớn của quân và dân ta trên mặt trận máu lửa - đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư khẳng định: Tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là một sáng tạo chiến lược độc đáo, một thành công kiệt xuất trong lãnh đạo chiến tranh của Đảng ta, là biểu hiện sinh động nhất, quyết tâm sắt đá giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc của quân và dân ta, là minh chứng hùng hồn nhất cho tình đoàn kết chiến đấu chung một chiến hào của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đây là một trong những nhân tố chiến lược có vai trò quyết định thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tổng Bí thư nêu rõ: Tinh thần chiến đấu anh dũng tuyệt vời và sự hy sinh to lớn của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến nhiều thế hệ, nhiều dân tộc trên Đường Hồ Chí Minh vẫn luôn luôn sống động, tiếp thêm sức mạnh cho muôn thế hệ kế tiếp.

Đề cập tình hình của Binh đoàn 12 trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị đơn vị phải vận dụng đúng đắn, sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng lịch sử Điện Biện Phủ, đại thắng mùa Xuân 1975, đường Hồ Chí Minh... vào thực tiễn cuộc sống xây dựng, sẵn sàng chiến đấu hôm nay, coi đó là nguồn động lực quan trọng để tạo nên sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, Binh đoàn phải luôn luôn nêu cao ý thức trách nhiệm đối với việc giữ gìn và tăng cường tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu của một Binh đoàn Công binh cầu đường chiến lược, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Kiên trì định hướng phát triển, lấy xây dựng cơ bản là chủ yếu, nhất là xây dựng các công trình giao thông (cầu đường, sân bay, bến cảng, thuỷ điện, thuỷ lợi); đầu tư xây dựng lực lượng lao động hợp lý, nâng cao tỉ lệ cán bộ kinh tế, kỹ thuật, công nhân lành nghề; tăng cường đổi mới thiết bị và công nghệ hiện đại, đẩy mạnh liên kết, phấn đấu xây dựng Tổng Công ty thành một doanh nghiệp mạnh, có sức cạnh tranh cao trong cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Binh đoàn là đầu mối quan trọng giúp Nhà nước, Quân đội giải quyết vấn đề tồn đọng sau chiến tranh như quy tập mộ liệt sĩ, chế độ chính sách, nạn nhân chất độc da cam... Cùng với các công việc này cần thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng khẳng định: Kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn là những mốc son huy hoàng làm rạng ngời lịch sử dân tộc. Đây là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang để bồi đắp thêm lòng tự hào, niềm tin và ý chí quyết tâm tiếp tục vươn lên lập nhiều thành tích mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên