Bộ Chính trị kiểm tra thực hiện Nghị quyết 27 tại Đà Nẵng

(VOV) - Thực hiện Nghị quyết số 27, TP Đà Nẵng đã hoàn thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức…

Trong 2 ngày 27 - 28/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã làm việc với TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, TP Đà Nẵng đã hoàn thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức; Xây dựng chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức…

Báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nêu rõ những thành tích đạt được và những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao những thành tích mà TP Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt, phát triển đội ngũ trí thức cả về số lượng và chất lượng, có những đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị, Đà Nẵng cần chú trọng tập trung triển khai nghiên cứu học tập, xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 27, đồng thời tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho đội ngũ trí thức, để họ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với sự nghiệp phát triển của thành phố.

Sáng nay, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 27 tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Tại đây, ông Đinh Thế Huynh đã giới thiệu với các nhà giáo, nhà khoa học chủ trương của Đảng về tình hình xây dựng đội ngũ trí thức trong thời gian qua, phương hướng xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ vừa được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI thông qua trong Hội nghị lần thứ 6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên