Bộ Công an quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 42 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ của lực lượng Công an nhân dân đến năm 2020.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: căn cứ Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Đảng ủy Công an Trung ương, cũng như đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Công an đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự cấp ủy khóa tới trên cơ sở quy hoạch, luân chuyển, sắp xếp đội ngũ cán bộ của đơn vị, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy nhằm xây dựng cấp ủy các cấp thực sự tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đẩy mạnh việc thực hiện các nhóm giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy theo Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên đối với cấp dưới trong công tác tổ chức, cán bộ; quan tâm trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý cán bộ; chú trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận về công tác tổ chức, cán bộ trong Công an nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội
Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm thành phố Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng khá

Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm thành phố Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng khá

Bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị
Bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Các ý kiến tại Hội nghị thống nhất cho rằng Chỉ thị 36 có nhiều điểm mới, phù hợp tình hình hiện nay, tạo được sự đồng thuận cao

Bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị

Bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Các ý kiến tại Hội nghị thống nhất cho rằng Chỉ thị 36 có nhiều điểm mới, phù hợp tình hình hiện nay, tạo được sự đồng thuận cao

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào quán triệt Nghị quyết TW9
Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào quán triệt Nghị quyết TW9

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào đã phát huy vai trò lãnh đạo cán bộ Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào quán triệt Nghị quyết TW9

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào quán triệt Nghị quyết TW9

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào đã phát huy vai trò lãnh đạo cán bộ Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 “Khi dân có niềm tin thì  sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“
“Khi dân có niềm tin thì sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“

VOV.VN - Theo Thượng tọa Thích Bửu Chánh, trong thời gian qua, vai trò của Mặt trận đã được khẳng định rõ hơn, chứ không phải Mặt trận là “bù nhìn”,  cơ cấu cho đủ thành phần.

 “Khi dân có niềm tin thì  sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“

“Khi dân có niềm tin thì sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“

VOV.VN - Theo Thượng tọa Thích Bửu Chánh, trong thời gian qua, vai trò của Mặt trận đã được khẳng định rõ hơn, chứ không phải Mặt trận là “bù nhìn”,  cơ cấu cho đủ thành phần.

TP HCM triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp
TP HCM triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

VOV.VN -Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo cấp ủy các cấp cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị.

TP HCM triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

TP HCM triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

VOV.VN -Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo cấp ủy các cấp cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị.