Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới

Ông Lương Thanh Nghị, nguyên Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài đảm nhiệm vai trò Người phát ngôn Bộ Ngoại giao từ ngày 14/9.  

Ngày 12/9/2011, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam Phạm Bình Minh đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lương Thanh Nghị, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Báo chí Nước ngoài giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị  

Ông Lương Thanh Nghị sinh năm 1965, tốt nghiệp Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1988, được đào tạo về báo chí, truyền hình tại Nhật Bản trong hai năm 1992-1993.

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, ông về công tác tại Trung tâm Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Đến tháng 3/2008, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài.

Ông Lương Thanh Nghị thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật, có kinh nghiệm làm việc với phóng viên trong nước và ngoài nước.

Trong quá trình công tác tại Bộ Ngoại giao, ông đã có ba năm (từ 2006-2008) công tác tại Vụ Thông tin Báo chí với chức danh Phó Vụ trưởng. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản nhiệm kỳ 2003 – 2006.

Trước đó, ngày 12/9, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Nga, Vụ trưởng Vụ Thông tin-Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên