Bộ trưởng Phạm Bình Minh chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật mong muốn cùng phía Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chiều 13/9, tại Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã đến chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bộ trưởng Phạm Bình Minh đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 12 đến 14/9 theo lời mời của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chuyển tới Thủ tướng Shinzo Abe lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam chúc mừng thành phố Tokyo giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2020. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại.

Về phần mình, Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật Bản coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực và mong muốn cùng phía Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh chào xã giao Thủ tướng Nhật S.Abe (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản)

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm và cùng Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Hai bộ trưởng nhất trí về nhiều phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước bằng nhiều hình thức linh hoạt và phong phú.

Ngoài ra, hai nước sẽ phát huy các cơ chế hợp tác, đối thoại như Ủy ban hợp tác Việt – Nhật, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản về cải thiện môi trường đầu tư, Đối thoại đối tác chiến lược, Đối thoại chiến lược Quốc phòng...

Về hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án quy mô lớn như xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đường sắt, sân bay... Hai bên cũng trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác nông nghiệp.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Kishida đã công bố cung cấp khoản vay ODA trị giá 500 triệu USD cho 3 dự án thuộc giai đoạn 1 năm tài khóa 2013.

Hai bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trên biển, nhất trí rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định hai bên đã trao đổi một cách thẳng thắn về nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết: “Chúng ta đề nghị bạn rất cụ thể, như tạo điều thuận lợi cho xoài, thanh long của Việt Nam tiếp cận được thị trường Nhật Bản. Hay đối với hàng thủy sản cần áp dụng các tiêu chuẩn như của châu Âu đối với dư lượng kháng sinh trong hàng thủy sản. Có như vậy thì hàng Việt Nam mới tiếp cận được thị trường Nhật Bản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản-Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Nhật Bản-Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN -Hai bên nhất trí nhiều phương hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược.

Nhật Bản-Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Nhật Bản-Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN -Hai bên nhất trí nhiều phương hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược.