Bộ trưởng Tư pháp dự kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện MGIMO (Nga)

VOV.VN -Học viện MGIMO thông tin sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Trong các ngày từ 11 - 14/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng cường và đoàn công tác đã có chuyến thăm làm việc tại Nga, làm việc với Bộ Tư pháp Nga và dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO).

Chiều 14/10, tại trường MGIMO Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Đại sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Thanh Sơn đã thay mặt lãnh đạo Nhà nước Việt Nam trao quyết định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng thưởng Huân chương Hữu nghị cho Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO), Hiệu trưởng nhà trường - Viện sỹ A.V. Torkunov, và 5 Huy chương Hữu nghị cho các giảng viên của nhà trường.

 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao Huân chương Hữu nghị cho Viện sỹ A.V.Torkunov.
Phát biểu trong cuộc gặp với Hiệu trưởng Torkunov, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã thay mặt Chính phủ Việt Nam chúc mừng tập thể lãnh đạo, giảng viên và các thế hệ sinh viên Học viện MGIMO nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập; cảm ơn nhà trường trong suốt hơn 40 năm qua đã có những đóng góp tích cực trong việc đào tạo cán bộ đối ngoại cho Việt Nam, góp phần tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị Học viện MGIMO tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhất là trong các lĩnh vực Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, ngoại giao, báo chí...

Viện sỹ A.V. Torkunov - Hiệu trưởng Học viện MGIMO thay mặt lãnh đạo nhà trường cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã tặng thưởng cho tập thể nhà trường và các giảng viên phần thưởng cao quý và cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Ngay tại cuộc gặp, Viện sỹ A.V.Torkunov đã chỉ đạo lãnh đạo các khoa, trung tâm nghiên cứu của Học viện đáp ứng các đề nghị của Bộ trưởng Hà Hùng Cường, đồng thời cho biết sẽ cử các giảng viên sang Việt Nam công tác trong thời gian tới theo lời mời của Bộ Tư pháp Việt Nam.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện MGIMO, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã được trao tặng Huân chương bạc danh dự của Tổ chức "Sự công nhận của xã hội" vì sự đóng góp cá nhân trong phát triển quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Trước đó, trong ngày 13/10, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và đoàn công tác cũng đã có cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Nga Alexandr Konovalov để thảo luận về hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực đào tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Nga thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Việt Nam-Nga thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN -Hai nước đều nhất trí xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực…

Việt Nam-Nga thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam-Nga thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN -Hai nước đều nhất trí xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực…

Chủ tịch Hội đồng LB Nga tin tưởng vào quan hệ Việt Nam-Nga
Chủ tịch Hội đồng LB Nga tin tưởng vào quan hệ Việt Nam-Nga

VOV.VN -Bà Tòng Thị Phóng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để củng cố, tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện

Chủ tịch Hội đồng LB Nga tin tưởng vào quan hệ Việt Nam-Nga

Chủ tịch Hội đồng LB Nga tin tưởng vào quan hệ Việt Nam-Nga

VOV.VN -Bà Tòng Thị Phóng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để củng cố, tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo
Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nhu cầu hợp tác giáo dục đào tạo với Nga là rất lớn và cần tiếp tục mở rộng.

Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo

Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nhu cầu hợp tác giáo dục đào tạo với Nga là rất lớn và cần tiếp tục mở rộng.

Việt Nam – Nga hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
Việt Nam – Nga hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã có cuộc hội đàm cấp cao về hợp tác trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Việt Nam – Nga hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Việt Nam – Nga hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã có cuộc hội đàm cấp cao về hợp tác trong lĩnh vực an ninh, trật tự