Các địa phương kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN - 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam góp phần làm nên nhiều thắng lợi vẻ vang.

Sáng nay (19/12), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ khẳng định 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam góp phần làm nên nhiều thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong thời bình, lực lượng vũ trang cũng góp công lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và dựng xây thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị: “Để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình, lực lượng vũ trang thành phố phải không ngừng phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu. Với các đồng chí đã nghỉ hưu thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ thế hệ đi sau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc, quân đội và nhân dân giao phố”.  

Dịp này, 129 cá nhân là cán bộ, sĩ quan quân đội của thành phố Đà Nẵng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đọc diễn văn lễ kỷ niệm.

Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân diễn ra trọng thể.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang địa phương đã chiến đấu kiên cường, lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Những chiến thắng như: Lầu Ông Hoàng, Cam Esépíc, Mương Mán, Ngã Hai, Sông Quao, Suối Kiết, Hoài Đức - Bắc Ruộng... mãi mãi in đậm trong ký ức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Bình Thuận. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận đã tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia; tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Dịp này, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp mặt hơn 270 cán bộ cao cấp Quân đội qua các thời kỳ để lãnh đạo tỉnh trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp trong xây dựng và phát triển địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang.

Đại tá Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận nói: “Cảm xúc lúc này rất là phấn khởi, rất là vui, bởi vì gặp lại những đồng chí, đồng đội trải qua hai thời kỳ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc cũng như làm nhiệm vụ quốc tế. Tay bắt mặt mừng những anh em, những đồng đội năm xưa trải qua những công tác, chiến đấu cùng gian khổ có nhau”.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và gặp mặt cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu trên địa bàn qua các thời kỳ.


Tại buổi gặp mặt, các thế cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập và rèn luyện đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai, từ một Chi đội thành lập năm 1945, lực lượng đã nhanh chóng phát triển thành các đại đội, tiểu đoàn, xây dựng các Ban chỉ huy quân sự địa phương, mở rộng lực dân quân du kích rộng khắp. Qua đó, đã lập những chiến công vang dội như chiến thắng Đăk Pơ, chiến thắng Plây Me, đồng thời làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Tây Nguyên.

Tự hào với lịch sử hào hùng, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang Gia Lai ngày nay đang ra sức phấn đấu để tiếp bước các thế hệ cha anh.


Thượng tá Đinh Văn Thê, Phó tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai quyết tâm: “Bản thân tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng như cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Cũng trong sáng nay, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân truy tặng và trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam trong suốt 70 năm qua.

Cùng với sự ra đời, lớn mạnh và trưởng thành của QĐND Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh anh dũng, kiên cường, góp phần cùng cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, Yên Bái đã lập nhiều chiến công oanh liệt.

Bước vào thời kỳ mới, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái luôn được chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao. Hiện nay lực lượng vũ trang của tỉnh Yên Bái phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" ở địa phương, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương cơ sở đặc biệt khó khăn. 

Đại tá Nguyễn Ngọc Thái, Phó Chính ủy  Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết: “Trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị thì sẽ đi sâu vào giúp đỡ nhân dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Cái thứ hai là chúng tôi có hình thức tuyên truyền với các hình thức linh hoạt đến đồng bào.  Cụ thể là các đơn vị đều có một đội công tác, chúng tôi cử các đội đó đi vừa nắm tình hình địa bàn, vừa thực hiện tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con xây dựng cuộc sống ấm no, biết làm kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa. Bằng hành động thiết thực chúng tôi hướng về cơ sở hướng về nhân dân, thể hiện tình đoàn kết quân dân…”.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, tỉnh Yên Bái đã truy tặng và trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 137 Mẹ, trong đó có 10 Mẹ còn sống và 127 Mẹ đã từ trần.

Chiều nay (19/12), UBND tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt  250 đại biểu là các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua, buổi gặp mặt còn cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình thời sự chính trị nổi bật trong nước và quốc tế, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và đối ngoại quân sự-quốc phòng của đất nước; việc thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng tiếp thu ý kiến phản ánh của cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác về tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định
Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ
Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Phạm Quang Vinh: Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình và bản chất của QĐND Việt Nam là phòng vệ.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Phạm Quang Vinh: Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình và bản chất của QĐND Việt Nam là phòng vệ.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Hơn 300 quan khách Pháp và Việt Nam, trong đó, có đại diện Bộ Quốc phòng Pháp, đại diện lục quân, hải quân, không quân Pháp cùng nhiều chuyên gia quân sự

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Hơn 300 quan khách Pháp và Việt Nam, trong đó, có đại diện Bộ Quốc phòng Pháp, đại diện lục quân, hải quân, không quân Pháp cùng nhiều chuyên gia quân sự

Khánh Hòa: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam
Khánh Hòa: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

VOV.VN -Các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 70 năm, xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Khánh Hòa: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Khánh Hòa: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

VOV.VN -Các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 70 năm, xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam