Khởi công nhà máy 200 tỷ đồng chế biến rau củ quả xuất khẩu

VOV.VN - Nhà máy Chế biến chanh leo, rau, củ quả có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, dự kiến đến tháng 9/2018 sẽ đi vào hoạt động.

Sáng 19/12, tại Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La diễn ra Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế biến chanh leo, rau, củ quả xuất khẩu; đón nhận chứng chỉ Global GAP cho trang trại chanh leo Nafoods tại Mộc Châu và xuất khẩu chuyến hàng chanh leo đầu tiên sang thị trường Châu Âu.

Nhà máy Chế biến Chanh leo, rau, củ quả được xây dựng tại khu công nghiệp Bó Bun, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trên diện tích 2 ha, tổng mức đầu tư cho 2 giai đoạn là 200 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 9/2018, nhà máy sẽ đi vào hoạt động.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế biến chanh leo, rau, củ quả xuất khẩu tại Sơn La.
Dự án được đầu tư thiết bị hiện đại, công suất chế biến 120 tấn chanh leo, rau, củ quả mỗi ngày. Đây là điều kiện để cây chanh leo và các loại nông sản khác của Sơn La - Tây Bắc khẳng định vị thế không chỉ ở thị trường trong nước, mà còn lan tỏa đến các thị trường cao cấp như châu Âu, châu Mỹ.  

Sau hơn 2 năm được trồng trên đất Sơn La, đến nay vùng nguyên liệu của Nafoods Tây Bắc có gần 700 ha chanh leo, dự kiến đến năm 2021 sẽ phát triển ổn định, bền vững với quy mô 5.000 ha chanh leo.

Việc quả chanh leo Sơn La được cấp chứng chỉ Global G.A.P và xuất khẩu 3 tấn Chanh leo đầu tiên sang thị trường Pháp và Thụy Sỹ được coi là giấy thông hành để đưa quả chanh leo chinh phục những thị trường khó tính nhất. 

Ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc cho biết, trong chuỗi giá trị của Nafoods, nhà máy này là điểm nhấn, thông qua nhà máy này thì các sản phẩm của chanh leo, rau củ quả khác của Sơn La qua nhiều công đoạn chế biến sẽ tiếp cận được thị trường cấp cao nhất. Minh chứng vừa rồi, chanh leo của Sơn La đã có mặt tại thị trường châu Âu.

“Đây là một trong những sự kiện lớn không chỉ của Sơn La mà còn của ngành nông nghiệp Việt Nam. Với thị trường châu Âu thực sự khắt khe và khó tính, nhưng sản phẩm đã có mặt và được chấp nhận đã chứng minh chất lượng của sản phẩm đảm bảo”, ông Anh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể thu 1 tỷ USD từ xuất khẩu... chanh leo?
Có thể thu 1 tỷ USD từ xuất khẩu... chanh leo?

­­­Chanh leo đang có thị trường tiêu thụ tốt nên trước mắt Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) dự kiến sẽ quy hoạch khoảng 10.000ha cây trồng này.

Có thể thu 1 tỷ USD từ xuất khẩu... chanh leo?

Có thể thu 1 tỷ USD từ xuất khẩu... chanh leo?

­­­Chanh leo đang có thị trường tiêu thụ tốt nên trước mắt Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) dự kiến sẽ quy hoạch khoảng 10.000ha cây trồng này.

Sơn La lần đầu tiên xuất khẩu chanh leo tươi sang Pháp
Sơn La lần đầu tiên xuất khẩu chanh leo tươi sang Pháp

VOV.VN - Tin vui với người nông dân trồng chanh leo ở tỉnh Sơn La, đó là sản phẩm quả chanh leo tươi đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Pháp.

Sơn La lần đầu tiên xuất khẩu chanh leo tươi sang Pháp

Sơn La lần đầu tiên xuất khẩu chanh leo tươi sang Pháp

VOV.VN - Tin vui với người nông dân trồng chanh leo ở tỉnh Sơn La, đó là sản phẩm quả chanh leo tươi đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Pháp.

Thủ tướng: Đã có điều kiện cần và đủ để phát triển ngành hàng rau củ quả
Thủ tướng: Đã có điều kiện cần và đủ để phát triển ngành hàng rau củ quả

VOV.VN - Thị trường to lớn về rau, củ, quả có chất lượng, giá cả hợp lý, cùng với tiềm năng to lớn của Việt Nam là điều kiện cần và đủ để phát triển sản xuất.

Thủ tướng: Đã có điều kiện cần và đủ để phát triển ngành hàng rau củ quả

Thủ tướng: Đã có điều kiện cần và đủ để phát triển ngành hàng rau củ quả

VOV.VN - Thị trường to lớn về rau, củ, quả có chất lượng, giá cả hợp lý, cùng với tiềm năng to lớn của Việt Nam là điều kiện cần và đủ để phát triển sản xuất.