Chất vấn tại UBTV Quốc hội: Thẳng thắn, cởi mở, sát thực tế

Nhiều ý kiến cho rằng, cả người hỏi và người trả lời đều nêu đúng vấn đề, thẳng thắn, sát với thực tế.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Khá, đoàn Trà Vinh cho rằng, Bộ trưởng và Thống đốc đã nắm chắc vấn đề và có phần trả lời thẳng thắn, đi vào trọng tâm câu hỏi và dám nhận trách nhiệm, đặc biệt các vấn đề về dạy nghề, học nghề và việc làm của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền.

Riêng công tác quản lý Nhà nước về dạy nghề, đại biểu Nguyễn Thị Khá cho rằng, hiện nay giữa Bộ LĐ-TB&XH và Bộ GD-ĐT chưa có sự thống nhất về quản lý Nhà nước nên việc đánh giá chất lượng đào tạo, nhu cầu sử dụng lao động…. rất khó khăn.

Đại biểu Nguyễn Thị Khá nói: “Theo tôi nên thống nhất giao cho một Bộ quản lý. Bộ được giao trách nhiệm phải được Chính phủ chỉ định dựa trên thực tế chuyên môn chứ không để phân tán như hiện nay”.

Nhận xét về trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nói: “Chúng ta thấy rằng, trong năm 2011-2012 nước ta đối diện với rất nhiều thách thức. Đó là hệ quả của bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn cũng như một số vấn đề trong nước tích hợp lại, trong đó có nổi lên bức tranh về nợ, nợ xấu tại các Ngân hàng. Trong phần chất vấn của ông Nguyễn Văn Bình, tôi thấy rằng những câu hỏi chất vấn rất trực diện, thẳng thắn và trả lời của Thống đốc cũng rất cởi mở sát với thực tế của đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên