Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp

(VOV) -Thủ tướng đề nghị Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Sáng 23/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đồng chủ trì Hội nghị Liên tịch thường niên giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Một trong những trọng tâm phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Các báo cáo và ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định: Trong năm qua, hoạt động theo Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tiếp tục được tăng cường và thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm cho mỗi cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa MTTQ Việt Nam và Chính phủ. Ảnh: VGP

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong đề xuất, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, kiều bào, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ.

Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cũng luôn được Chính phủ ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi, nhất là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội cùng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 cũng như chăm lo các quyền lợi sát sườn của người dân….

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Qua sự phối hiệu quả với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chính phủ đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, trong đó nổi lên là việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, vẫn còn những vụ việc, đơn thư giải quyết kéo dài, chưa dứt điểm… Thủ tướng đề nghị, trong năm nay, hai bên phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2013, nhất là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát thấp hơn còn tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng như tiếp tục tăng cường bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội...

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội cũng như xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với thực tiễn và đại đa số nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Bây giờ muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trước hết phải đưa ra chính sách hợp lòng dân, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân thì nhân dân đồng lòng. Đó là cái thứ nhất. Thứ 2 những cái mình đưa ra rồi, cái gì áp vào cuộc sống chưa phù hợp thì mặt trận, các Bộ, ngành của Chính phủ, cũng như ở địa phương cùng rà soát, phát hiện. Nếu nó không phù hợp, đụng chạm tới lợi ích của dân thì chúng ta kiến nghị ngay để dừng lại, hoặc chúng ta sửa đổi, bổ sung”.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mọi thông điệp Chính phủ đưa ra phải gửi trước cho Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, để lấy ý kiến tham gia. Việc đưa ra thể chế, chính sách mới phải có sự phối hợp giữa mặt trận và Chính phủ, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân, quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng như các chương trình an sinh xã hội…

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên