Chủ tịch nước gặp mặt điển hình tiên tiến toàn quân

VOV.VN-Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng quân đội trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chiều 23/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi gặp mặt thân mật 120 đại biểu đại diện cho các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Quân đội, nhân dịp về dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày mai (24/8).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các đại biểu đại diện cho các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Quân đội

Tại buổi gặp gỡ, Trung tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị-Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng gần 10 đại biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước về những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, hơn 2 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện tích cực, nghiêm túc, trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”; với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động khác. Xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả, như các phong trào “rèn đức, luyện tài”, “nói lời hay, làm việc tốt”, “nhật ký làm theo lời Bác”...

Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Quân đội hơn 2 năm qua đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn quân. Từ trong phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch nước tặng quà cho các điển hình tiên tiến

Lắng nghe báo cáo và tâm sự của các đại biểu, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng quân đội trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước cho rằng, việc tổ chức Hội nghị toàn quân điển hình tiến tiến học tập và làm theo Bác được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 là hoat động hết sức có ý nghĩa.

Chủ tịch nước lưu ý, những kết quả đạt được là rất đáng mừng nhưng cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm mới là việc làm quan trọng để nhân rộng trong toàn quân và toàn đảng tạo niềm tin trong nhân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Quân đội Nhân dân Việt Nam vinh dự mang danh xưng Bộ đội cụ Hồ. Đây là niềm vinh dự hết sức lớn lao, chính vì thế để cuộc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả thì người lãnh đạo, đảng viên phải gương mẫu, từng cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tính tự giác. Đặc biệt là phải gắn việc học tập làm theo Bác với làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

Chủ tịch nước tin tưởng rằng các điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lập được nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập và công tác, xứng đáng với sự tin cậy, tôn vinh của Đảng, Quân đội và nhân dân.

Chủ tịch nước chúc Quân đội Nhân dân Việt Nam có ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu với các điển hình tiên tiến
Giao lưu với các điển hình tiên tiến

Mỗi người một việc, một lĩnh vực. Công việc của họ hết sức bình dị nhưng có chung một mục tiêu cao cả là vì cộng đồng, xã hội.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến

Giao lưu với các điển hình tiên tiến

Mỗi người một việc, một lĩnh vực. Công việc của họ hết sức bình dị nhưng có chung một mục tiêu cao cả là vì cộng đồng, xã hội.

Hội ngộ các các điển hình tiên tiến nạn nhân da cam toàn quốc
Hội ngộ các các điển hình tiên tiến nạn nhân da cam toàn quốc

Ban tổ chức muốn kêu gọi cộng đồng xã hội, nhân dân các nước trên thế giới đoàn kết đấu tranh chống vũ khí giết người hàng loạt.  

Hội ngộ các các điển hình tiên tiến nạn nhân da cam toàn quốc

Hội ngộ các các điển hình tiên tiến nạn nhân da cam toàn quốc

Ban tổ chức muốn kêu gọi cộng đồng xã hội, nhân dân các nước trên thế giới đoàn kết đấu tranh chống vũ khí giết người hàng loạt.  

Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào TĐKT
Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào TĐKT

(VOV) -Gần 200 tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen

Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào TĐKT

Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào TĐKT

(VOV) -Gần 200 tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen

Gặp mặt điển hình tiên tiến CAND  thực hiện 6 điều Bác dạy
Gặp mặt điển hình tiên tiến CAND thực hiện 6 điều Bác dạy

(VOV) -Hơn 200 tập thể được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; hơn 300 tập thể và hàng nghìn cá nhân được tặng bằng khen

Gặp mặt điển hình tiên tiến CAND  thực hiện 6 điều Bác dạy

Gặp mặt điển hình tiên tiến CAND thực hiện 6 điều Bác dạy

(VOV) -Hơn 200 tập thể được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; hơn 300 tập thể và hàng nghìn cá nhân được tặng bằng khen

Biểu dương các điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh tổ quốc
Biểu dương các điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh tổ quốc

VOV.VN -14 tập thể, 108 cá nhân là già làng, trưởng bản, người có uy tín có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen, giấy khen và quà

Biểu dương các điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh tổ quốc

Biểu dương các điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh tổ quốc

VOV.VN -14 tập thể, 108 cá nhân là già làng, trưởng bản, người có uy tín có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen, giấy khen và quà

Nhân rộng điển hình tiên tiến phát triển kinh tế biển, đảo
Nhân rộng điển hình tiên tiến phát triển kinh tế biển, đảo

(VOV) - Năm 2011, tổng sản lượng ngành thủy sản đạt trên 5,2 triệu tấn, tăng gấp 5 lần so với năm 1990.

Nhân rộng điển hình tiên tiến phát triển kinh tế biển, đảo

Nhân rộng điển hình tiên tiến phát triển kinh tế biển, đảo

(VOV) - Năm 2011, tổng sản lượng ngành thủy sản đạt trên 5,2 triệu tấn, tăng gấp 5 lần so với năm 1990.