Chủ tịch nước kêu gọi xây dựng nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc

VOV.VN - Sáng 13/5, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024). 

Mục tiêu là vận động các nguồn lực xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại lễ phát động. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ  Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể, đông đảo cá nhà hảo tâm. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến, đầu cầu chính tại Hà Nội và 63 điểm cầu cả nước. 

Ngay tại lễ phát động, MTTQ Việt Nam đã nhận được đăng ký ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trung ương, địa phương là hơn 250 tỉ đồng. Thay mặt Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển ủng hộ chương trình 50 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan thực hiện chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”.

Chương trình diễn ra từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024, nhằm vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân góp của, góp công xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc. Trong đó, dự kiến hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây mới khoảng 5.000 căn. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/1 căn; tổng kinh phí vận động hỗ trợ khoảng 350 - 400 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi, là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc, trong đó có sự đóng góp trực tiếp và to lớn của đồng bào, quân và dân các dân tộc tỉnh Điện Biên cùng các địa phương vùng Tây Bắc, nơi vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương trực tiếp của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau gần 40 năm đổi mới, đời sống các tầng lớp nhân dân nói chung, trong đó có đời sống của đồng bào các dân tộc, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng, so với mặt bằng phát triển chung của cả nước, Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc vẫn còn nhiều khó khăn, hàng vạn hộ nghèo vẫn phải sống trong những căn nhà tạm, dột nát, một bộ phận nhân dân còn thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản như nước sạch, công trình điện chiếu sáng, trường học, dịch vụ khám chữa bệnh...

Do đó, mục tiêu vận động xây dựng 7.000 đến 8.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc là việc làm đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, giúp đỡ, tiếp sức thiết thực, vừa là trách nhiệm, vừa là sự tri ân chân thành đối với đồng bào các dân tộc trên vùng đất mà trước kia bà con đã dành sự hy sinh, cống hiến lớn lao, đóng góp sức người, sức của, không tiếc máu xương cho Tổ quốc.  

“Với ý nghĩa đó, tôi kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể; các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa, cùng đồng lòng, chung sức ủng hộ, góp công, góp của để MTTQ Việt Nam thực hiện thành công chương trình này”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước vui mừng khi ngay tại lễ phát động, các tổ chức, cá nhân đã đăng ký hỗ trợ được trên 5.000 căn nhà và mong muốn các cơ quan đơn vị cá nhân tiếp tục đóng góp đề hoàn thành mục tiêu 8.000 căn nhà.

Cho rằng, 70 năm giải phóng Điện Biên mà còn để tỷ lệ đồng bào phải ở trong những căn nhà tạm, dột nát là chưa tròn trách nhiệm, Chủ tịch nước mong muốn: “Kỷ niệm 70 năm chúng ta cố gắng quyết tâm để làm tròn trách nhiệm này để đồng bào chúng ta có mái ấm hạnh phúc”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận và cảm ơn các tổ chức, cá nhân với tấm lòng nhân văn, nhân ái, nghĩa tình đã và sẽ chung tay đóng góp thực hiện Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”. 

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên, các tỉnh vùng Tây Bắc tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quản lý triển khai có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân sinh kế không chỉ để thoát nghèo mà còn tiến tới có cuộc sống đủ đầy, chất lượng hơn. Cùng với đó là phát huy lợi thế truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc, huy động tổng thể các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.

Các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế xã hội ở các khu vực miền núi, biên giới nói chung, đối với tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc nói riêng. Trọng điểm là thúc đẩy thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch nước đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí tích cực cổ vũ, vận động người dân nỗ lực lao động sáng tạo, vươn lên thoát nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền, động viên khích lệ, nêu gương điển hình, lan tỏa những việc làm tốt, những cách làm hay, những việc thiện nguyện dành cho vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Tại chương trình có sự tham dự của hai nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội, đó là Thiếu tướng Đào Quang Cát, 91 tuổi và Đại tá Nguyễn Hữu Tài, 94 tuổi, mỗi người ủng hộ 10 triệu đồng cho chương trình này. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng hoa hai chiến sĩ Điện Biên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vận động làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo Điện Biên
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vận động làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo Điện Biên

VOV.VN - Trong thời gian 1 năm, mục tiêu sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/1 căn nhà.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vận động làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo Điện Biên

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vận động làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo Điện Biên

VOV.VN - Trong thời gian 1 năm, mục tiêu sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/1 căn nhà.

Trân quý giá trị lịch sử để phát triển Điện Biên hôm nay
Trân quý giá trị lịch sử để phát triển Điện Biên hôm nay

VOV.VN - Sức hút từ du lịch lịch sử Điện Biên trong những năm qua đã cho thấy sự trân quý, tri ân của thế hệ trẻ với những hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh đi trước.

Trân quý giá trị lịch sử để phát triển Điện Biên hôm nay

Trân quý giá trị lịch sử để phát triển Điện Biên hôm nay

VOV.VN - Sức hút từ du lịch lịch sử Điện Biên trong những năm qua đã cho thấy sự trân quý, tri ân của thế hệ trẻ với những hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh đi trước.

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Thắng lợi vẻ vang của chiến tranh nhân dân
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Thắng lợi vẻ vang của chiến tranh nhân dân

VOV.VN - 69 năm trước, ngày 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries.

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Thắng lợi vẻ vang của chiến tranh nhân dân

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Thắng lợi vẻ vang của chiến tranh nhân dân

VOV.VN - 69 năm trước, ngày 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries.