Chủ tịch nước kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 3/8, tại Đồng Nai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm và kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Xuân Lộc, thuộc sự quản lý của Bộ Công an.

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đồng Nai. Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng tư vấn đặc xá tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công an các địa phương, các cơ sở giam giữ triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm nay theo đúng tiến độ, quy định. 

Tại Trại giam Xuân Lộc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, kiểm tra và nói chuyện, động viên các phạm nhân tại một số trại giam giữ, nơi sản xuất thủ công mỹ nghệ, chế biến thức ăn và thư viện phục vụ các phạm nhân. Các phạm nhân bày tỏ phấn khởi và đều mong muốn cải tạo thật tốt để được hưởng chủ trương, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Tiếp đó, Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Giám thị Trại giam Xuân Lộc. Chủ tịch nước khẳng định, đặc xá là một chủ trương có ý nghĩa lớn về chính trị, xã hội, thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Thi hành Luật Đặc xá năm 2007, Chủ tịch nước đã 7 lần quyết định về đặc xá nhân ngày lễ lớn, tổng cộng đã đặc xá cho trên 87.000 phạm nhân. Thực hiện Luật Đặc xá năm 2018, năm ngoái là năm đầu tiên chúng ta thực hiện đặc xá trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và đã đặc xá cho hơn 3.000 người. Điều đáng mừng là trong số đó, tỷ lệ tái phạm rất ít, thể hiện kết quả tích cực trong công giáo dục, cải tạo phạm nhân tại các cơ sở giam giữ.

Chủ tịch nước cho biết, hầu hết những người được đặc xá trở về được đăng ký thường trú, cấp căn cước công dân, hỗ trợ tìm việc làm, được vay vốn sản xuất kinh doanh. Những điều đó tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đảm bảo công bằng, bình đẳng cho tất cả đối tượng, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù. 

Đối với công tác đặc xá năm nay, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định về đặc xá nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9, Hội đồng tư vấn đặc xá được thành lập và Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện chỉ đạo triển khai quyết định của Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Hội đồng tư vấn đặc xá, đặc biệt ngành Công an trong triển khai công tác này.

Theo đó các cơ quan có trách nhiệm đã triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đặc biệt việc lập hồ sơ xét duyệt, thẩm định, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng đúng đối tượng, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật.  

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, trong đó có Trại giam Xuân Lộc, đồng thời ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân làm công tác quản lý, giam giữ giáo dục, cải tạo phạm nhân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công việc đặc biệt và khó khăn này.

Nhấn mạnh, kể từ thời điểm này, chỉ còn gần 1 tháng để triển khai nhiệm vụ đặc xá năm nay, Chủ tịch nước chỉ đạo: "Bộ Công an, Cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn đặc xá tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công an các địa phương, các cơ sở giam giữ triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm nay theo đúng tiến độ, quy định. Không để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào.

Từ nay đến ngày 29/8 chỉ còn gần 1 tháng, các trại giam phải tiếp tục rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, không được để sót người đủ điều kiện đặc xá mà không được lập danh sách đề nghị đặc xá, nhưng cũng không được để lọt những người không đủ điều kiện đặc xá vào danh sách đề nghị đặc xá. Không để xảy ra bất cứ sai phạm, tiêu cực hay sai sót gì ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn của đợt đặc xá này".

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc quản lý, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tránh việc khiến họ thấy bị kỳ thị, xa lánh dẫn đến mặc cảm; kết nối với các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp giúp họ có việc làm và ổn định cuộc sống. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương kịp thời cấp căn cước công dân để kịp thời cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư đối với người được đặc xá trở về địa phương. Tuyên truyền đẩy mạnh hơn nữa để nhân dân ủng hộ và cùng tham gia giám sát quá trình đặc xá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Thực hiện công tác đặc xá đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót
Chủ tịch nước: Thực hiện công tác đặc xá đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót

VOV.VN - Kiểm tra tại Trại giam Xuân Lộc, Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng tư vấn đặc xá tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công an các địa phương, các cơ sở giam giữ triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm nay theo đúng tiến độ, quy định. 

Chủ tịch nước: Thực hiện công tác đặc xá đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót

Chủ tịch nước: Thực hiện công tác đặc xá đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót

VOV.VN - Kiểm tra tại Trại giam Xuân Lộc, Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng tư vấn đặc xá tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công an các địa phương, các cơ sở giam giữ triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm nay theo đúng tiến độ, quy định. 

Phó Chủ tịch nước khảo sát công tác trùng tu bảo tồn di tích ở Đại Nội Huế
Phó Chủ tịch nước khảo sát công tác trùng tu bảo tồn di tích ở Đại Nội Huế

VOV.VN - Chiều 2/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và khảo sát công tác trùng tu bảo tồn di tích ở Đại Nội Huế cùng động viên đội ngũ cán bộ, người lao động tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Phó Chủ tịch nước khảo sát công tác trùng tu bảo tồn di tích ở Đại Nội Huế

Phó Chủ tịch nước khảo sát công tác trùng tu bảo tồn di tích ở Đại Nội Huế

VOV.VN - Chiều 2/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và khảo sát công tác trùng tu bảo tồn di tích ở Đại Nội Huế cùng động viên đội ngũ cán bộ, người lao động tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Chủ tịch nước: Dựa vào động lực cũ sẽ không đủ để Đồng Nai tạo ra đột phá
Chủ tịch nước: Dựa vào động lực cũ sẽ không đủ để Đồng Nai tạo ra đột phá

VOV.VN - Đồng Nai cần đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, cần trở thành một cực lan tỏa phát triển cho các địa phương lân cận như Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng thay vì tiếp tục chỉ dựa vào TP.HCM.

Chủ tịch nước: Dựa vào động lực cũ sẽ không đủ để Đồng Nai tạo ra đột phá

Chủ tịch nước: Dựa vào động lực cũ sẽ không đủ để Đồng Nai tạo ra đột phá

VOV.VN - Đồng Nai cần đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, cần trở thành một cực lan tỏa phát triển cho các địa phương lân cận như Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng thay vì tiếp tục chỉ dựa vào TP.HCM.