Chủ tịch nước mong Ấn Độ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

VOV.VN - Chiều 25/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp bà Preeti Saran, đại sứ Ấn Độ tới chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của bà đại sứ đã góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam trước sau như một ủng hộ mạnh mẽ chính sách hướng Đông của Ấn Độ. Việt Nam cam kết triển khai tích cực và có hiệu quả những thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước thông qua các chuyến thăm cấp cao.

Về kinh tế thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 5 tỷ USD, với tiềm năng sẵn có và tốc độ phát triển như vậy, hai bên có thể đạt 10 tỷ USD trong 5 năm tới. Với việc hai bên đã mở đường bay thẳng đây sẽ là tiền đề quan trọng thúc đẩy trao đổi hợp tác thương mại cũng như giao lưu nhân dân giữa 2 nước.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ấn Độ đến chào từ biệt

Cảm ơn sự hỗ trợ của Ấn Độ đối với Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch nước mong rằng hai nước sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa không chỉ song phương mà còn cả trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đánh giá cao các doanh nghiệp Ấn Độ đã quan tâm đầu tư tại Việt Nam trong đó có Tập đoàn TATA nổi tiếng của Ấn Độ đã và đang triển dự án đầu tư 2 tỷ USD tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện để các Tập đoàn lớn của Ấn Độ, nhất là lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp ô tô, phần mềm vi tính… tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Preeti Saran cho rằng trong nhiệm kỳ của mình quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã có bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, nhiều dự án kinh tế triển khai có hiệu quả.

Bà đại sứ mong rằng với tiềm năng của 2 nước, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân. Ấn Độ cũng sẵn sàng tham gia đầu tư vào dự án thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng nhất là đào tạo, hỗ trợ trang bị cho lực lượng hải quân.

Bà đại sứ khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên cương vị nào cũng luôn quan tâm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Ấn Độ
Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Ấn Độ

VOV.VN -Việt Nam coi trọng việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước.

Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Ấn Độ

Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Ấn Độ

VOV.VN -Việt Nam coi trọng việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ
Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Kumar Doval, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyên thăm của Đoàn với các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao của Việt Nam...  

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Kumar Doval, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyên thăm của Đoàn với các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao của Việt Nam...  

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ - bà Preeti Saran.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ - bà Preeti Saran.

Việt Nam tham gia hội thảo về Biển Đông tại Ấn Độ
Việt Nam tham gia hội thảo về Biển Đông tại Ấn Độ

Sáng 24/2, hội thảo “Biển Đông: Những tác động về an ninh và kinh tế” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Ấn Độ (IIC) ở thủ đô New Delhi. 

Việt Nam tham gia hội thảo về Biển Đông tại Ấn Độ

Việt Nam tham gia hội thảo về Biển Đông tại Ấn Độ

Sáng 24/2, hội thảo “Biển Đông: Những tác động về an ninh và kinh tế” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Ấn Độ (IIC) ở thủ đô New Delhi.