Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bắt đầu chuyến thăm Chile

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhằm khẳng định quyết tâm của Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Chile

Vào lúc 17h30’ ngày 29/9 (theo giờ địa phương), tức 4h30’ sáng 30/9 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Santiago, bắt đầu thăm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Chile theo lời mời của Tổng thống Chile Michelle Bachelet.

Đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại sân bay quốc tế Arturo Merino Benitez có Tổng Vụ trưởng Lễ tân Bộ Ngoại giao Chile, Đại sứ Rolando Drago Rodriguez; Đại sứ Chile tại Việt Nam Jorge Canelas Ugalde; Đại sứ Nguyễn Văn Tích cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước ta tại Chile.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhằm khẳng định quyết tâm của Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Chile, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại, đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy thực hiện những thoả thuận cấp cao đã đạt được.

Chile nằm ở khu vực Nam Mỹ, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cách đây 38 năm. Quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực thông qua các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, nổi bật là Tuyên bố chung cấp cao xác định khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện trong chuyến thăm Chile của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (tháng 5/2007). Chile là một trong những nước đầu tiên công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và tích cực ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

Ngay khi tới thủ đô Santiago, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Chile./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên