Trung Quốc và Mỹ tổ chức đối thoại thương mại cấp thứ trưởng

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 4/1 thông báo, nước này và Mỹ sẽ tổ chức đối thoại thương mại cấp thứ trưởng tại Bắc Kinh vào ngày 7 và 8/1 tới.

Theo đó, một nhóm làm việc do Phó đại diện thương mại Mỹ Jeffrey Gerrish sẽ đến Trung Quốc và có các cuộc thảo luận xây dựng và tích cực với các đối tác Trung Quốc.

Cờ Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Beef Magazine.

Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại trong bối cảnh giai đoạn 90 ngày đình chiến đang bị thu hẹp dần.

Theo đó, các nhà đàm phán sẽ cố gắng đạt được một sự đồng thuận dài hạn, giúp giảm nhẹ nguy cơ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung xảy ra khi lệnh đình chiến thương mại hết hạn vào ngày 1/3 tới.

Lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ cũng khẳng định cam kết sẽ thực thi thỏa thuận đạt được giữa hai bên tại cuộc gặp thượng đỉnh tại Argentina vào đầu tháng trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huawei trở thành át chủ bài của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?
Huawei trở thành át chủ bài của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump không hề che giấu ý định tận dụng vụ bắt giữ sếp Huawei để làm lá bài mặc cả trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc nếu cần thiết.

Huawei trở thành át chủ bài của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?

Huawei trở thành át chủ bài của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump không hề che giấu ý định tận dụng vụ bắt giữ sếp Huawei để làm lá bài mặc cả trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc nếu cần thiết.

Chân dung bà Mạnh Vãn Chu trong tâm bão Huawei giữa Mỹ và Trung Quốc
Chân dung bà Mạnh Vãn Chu trong tâm bão Huawei giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang căng thẳng với việc Canada bắt giữ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu. Sau đây là vài nét về nhân vật này.

Chân dung bà Mạnh Vãn Chu trong tâm bão Huawei giữa Mỹ và Trung Quốc

Chân dung bà Mạnh Vãn Chu trong tâm bão Huawei giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang căng thẳng với việc Canada bắt giữ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu. Sau đây là vài nét về nhân vật này.

Mỹ tung tiếp nhiều đòn thương mại, Trung Quốc sắp "tới hạn" chống đỡ?
Mỹ tung tiếp nhiều đòn thương mại, Trung Quốc sắp "tới hạn" chống đỡ?

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc lên một nấc cao mới vào hôm 24/9 khi hai siêu cường kinh tế “giáng nhau” những đòn thuế quan lớn nhất cho tới nay.

Mỹ tung tiếp nhiều đòn thương mại, Trung Quốc sắp "tới hạn" chống đỡ?

Mỹ tung tiếp nhiều đòn thương mại, Trung Quốc sắp "tới hạn" chống đỡ?

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc lên một nấc cao mới vào hôm 24/9 khi hai siêu cường kinh tế “giáng nhau” những đòn thuế quan lớn nhất cho tới nay.

Mỹ đang làm Trung Quốc “khó thở” trên nhiều mặt trận?
Mỹ đang làm Trung Quốc “khó thở” trên nhiều mặt trận?

VOV.VN - Mặc dù chính quyền Mỹ hiện nay có vẻ thiên về đối nội, trên thực tế họ vẫn rất quan tâm đến chính sách đối ngoại, đặc biệt đề phòng Trung Quốc.

Mỹ đang làm Trung Quốc “khó thở” trên nhiều mặt trận?

Mỹ đang làm Trung Quốc “khó thở” trên nhiều mặt trận?

VOV.VN - Mặc dù chính quyền Mỹ hiện nay có vẻ thiên về đối nội, trên thực tế họ vẫn rất quan tâm đến chính sách đối ngoại, đặc biệt đề phòng Trung Quốc.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: 90 ngày hòa hoãn
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: 90 ngày hòa hoãn

VOV.VN-“90 ngày hòa hoãn” là kết quả đạt được từ cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: 90 ngày hòa hoãn

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: 90 ngày hòa hoãn

VOV.VN-“90 ngày hòa hoãn” là kết quả đạt được từ cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20.