Chủ tịch nước thăm chúc tết Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả mà PVN đạt được không chỉ đóng góp kinh tế mà còn làm tốt nhiều nhiệm vụ khác cho đất nước

Trong không khí chào đón xuân mới Bính Thân 2016, chiều nay (4/2), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân lao động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết Tập đoàn PVN
Là một trong trụ cột của một doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò hàng đầu trong lĩnh vực khai thác năng lượng, những năm qua, tập thể cán bộ công nhân của PVN đã không ngừng phát huy vai trò đầu tàu vượt qua qua khó khăn, đặc biệt năm 2015, trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục gặp khó khăn, nhất là sự suy giảm của giá dầu thế giới, 

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã quyết tâm cao, nỗ lực và đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch chỉ tiêu đề ra từ 8-24,5%, doanh thu đạt 560 nghìn tỷ đồng, Nộp ngân sách nhà nước hơn 115 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, 5 năm qua quy mô tài sản, vốn sở hữu của tập đoàn đã tăng nhanh bình quân 10% năm, tập đoàn đã đóng góp cho ngân sách 836 nghìn tỷ đồng tương đương 10 tỷ USD, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Báo cáo với Chủ tịch nước, lãnh đạo Tập đoàn cho biết năm 2016 dự báo còn nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn quyết tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng ngay từ năm đầu tiên tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Chúc mừng những thành công của ngành Dầu khí, Chủ tịch nước khẳng định với lịch sử phát triển hơn 40 năm và những kết quả mà tập thể cán bộ ngành dầu khí đã đạt được trong những năm qua đã đưa tập đoàn có quy mô lớn, từ liên doanh Việt-Xô ban đầu ngày nay đã trở thành Tập đoàn lớn không chỉ trong nước mà còn mở rộng hợp tác với các nước có hiệu quả. Điều này đã từng bước thể hiện như Bác Hồ mong muốn khi đến thăm Azerbaizan, đất nước có ngành dầu khí phát triển cách đây hơn 50 năm trước. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả mà hơn 50.000 cán bộ công nhân ngành dầu khí đạt được không chỉ đóng góp kinh tế mà cả làm tốt nhiều nhiệm vụ khác cho đất nước trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, ngoại giao.

Chủ tịch nước cho rằng năm 2016 là năm nước ta hội nhập sâu rộng, bên cạnh thuận lợi chũng ta cũng đối mặt nhiều thách thức, tình hình kinh tế thế giới cũng còn nhiều khó khăn, do đó PVN cần phải nhận thức rõ những khó khăn, xác định đúng thời cơ, thuận lợi để có chiến lược và giải pháp phù hợp đưa Tập đoàn có bước phát triển nhanh và vững chắc đóng góp vào nền kinh tế và quốc phòng, đối ngoại của đất nước. 

Chúc tập đoàn dầu khí là đơn vị có trình độ quản trị tốt nhất, xây dựng tập đoàn phát triển nhanh nhất, hiệu quả kinh tế cao nhất, trở thành trụ cột vững chắc của nền kinh tế,... Chủ tịch nước tin rằng với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao, cán bộ công nhân viên PVN sẽ vượt qua khó khăn trước mắt để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, từng bước phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

Cũng trong chiều nay, nhân dịp chuẩn bị đón năm mới và kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, bày tỏ lòng biết ơn, thành kính trước hương hồn các anh hùng liệt sỹ, các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đã đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gần 2.000 kiều bào dự Xuân quê hương 2016
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gần 2.000 kiều bào dự Xuân quê hương 2016

VOV.VN - Chương trình Xuân quê hương 2016-Linh thiêng Hà Nội được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám có ý nghĩa đặc biệt.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gần 2.000 kiều bào dự Xuân quê hương 2016

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gần 2.000 kiều bào dự Xuân quê hương 2016

VOV.VN - Chương trình Xuân quê hương 2016-Linh thiêng Hà Nội được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám có ý nghĩa đặc biệt.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại tỉnh Hưng Yên và Hà Nam
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại tỉnh Hưng Yên và Hà Nam

VOV.VN - Thăm chúc Tết Hưng Yên và Hà Nam, Chủ tịch nước tin tưởng Đảng, bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh tiếp tục phát huy kết quả của năm 2015.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại tỉnh Hưng Yên và Hà Nam

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại tỉnh Hưng Yên và Hà Nam

VOV.VN - Thăm chúc Tết Hưng Yên và Hà Nam, Chủ tịch nước tin tưởng Đảng, bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh tiếp tục phát huy kết quả của năm 2015.

Chủ tịch nước chúc Tết tại Hà Tĩnh, dâng hương tưởng nhớ các tiền bối
Chủ tịch nước chúc Tết tại Hà Tĩnh, dâng hương tưởng nhớ các tiền bối

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định những cống hiến và tấm gương hi sinh anh dũng của các bậc tiền bối sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng các thế hệ Việt Nam

Chủ tịch nước chúc Tết tại Hà Tĩnh, dâng hương tưởng nhớ các tiền bối

Chủ tịch nước chúc Tết tại Hà Tĩnh, dâng hương tưởng nhớ các tiền bối

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định những cống hiến và tấm gương hi sinh anh dũng của các bậc tiền bối sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng các thế hệ Việt Nam

Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại Nghệ An
Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại Nghệ An

VOV.VN-Chủ tịch nước đề nghị tỉnh rà soát, bổ sung tiêu chí mới để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, thu hút đầu tư để có thể hội nhập vững chắc.

Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại Nghệ An

Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại Nghệ An

VOV.VN-Chủ tịch nước đề nghị tỉnh rà soát, bổ sung tiêu chí mới để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, thu hút đầu tư để có thể hội nhập vững chắc.

Chủ tịch nước dự hoạt động trong chương trình Xuân quê hương
Chủ tịch nước dự hoạt động trong chương trình Xuân quê hương

VOV.VN -Chương trình Xuân quê hương đã trở thành sự kiện lớn, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào về quê đón Tết. 

Chủ tịch nước dự hoạt động trong chương trình Xuân quê hương

Chủ tịch nước dự hoạt động trong chương trình Xuân quê hương

VOV.VN -Chương trình Xuân quê hương đã trở thành sự kiện lớn, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào về quê đón Tết.