Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Đắk Nông

VOV.VN -Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Đắk Nông cần nâng cao tầm quan trọng của bảo vệ rừng và những chính sách về rừng.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, trong hai ngày 30 và 31/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với tỉnh Đắk Nông về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đổi mới nông lâm trường quốc doanh, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Nông

Chủ tịch nước đã đến thăm và kiểm tra tình hình thực hiện nông thôn mới ở xã Đức Minh, huyện ĐắckMil. Đây là 1 trong xã thực hiện điểm của tỉnh Đắk Nông. Mặc dù có đến 70% là sản xuất nông nghiệp với cây chủ lực là cà phê nhưng do biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đạt năng suất, chất lượng tốt mang lại giá trị cao, nhờ đó cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và sự đóng góp của bà con cơ sở hạ tầng, bộ mặt nông thôn của xã đã phát triển nhanh chóng, dự kiến năm 2015 sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Trực tiếp thăm một số mô hình sản xuất giỏi như hộ gia đình ông Bùi Minh Thông, một trong những hộ nông dân có thu nhập hàng tỷ đồng từ 10ha cà phê, tiêu và nuôi cá, Chủ tịch nước cho rằng những kinh nghiệm hay, mô hình tốt như vậy cần được chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng ra toàn xã, toàn huyện.

Nói chuyện với bà con trong xã, Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới chúng ta đã làm, nhưng cách làm mới của lần này là phải phát huy vai trò làm chủ của người dân để họ được kiểm tra, giám sát và trực tiếp thực hiện, có nghĩa là chủ thể thực sự của xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá cao kết quả mà chính quyền cùng bà con trong xã đã làm được thời gian qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không được bằng lòng mà cần nhìn rộng ra các địa phương khác, thậm chí nước khác để nỗ lực phấn đấu nâng cao hơn chất lượng cuộc sống cho chính mình và xã hội.

Giải đáp kiến nghị của bà con về tiêu chí, Chủ tịch nước cho rằng, đó chỉ là định hướng các địa phương không nên cứng nhắc trong vận dụng.


Chủ tịch nước tặng quà bà con xã Đức Minh

Tiếp đó, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm và tặng quà cho bà con Bon Jăng Plei 2, một trong Bon chủ yếu là người M’Nông và số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn hơn 59%. Chủ tịch nước đề nghị các cấp chính quyền Đắc Nông cần hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, tích cực chăm lo cho bà con các dân tộc có cuộc sống ổn định.

Thăm công ty TNHH MTV Đại Thành, đơn vị chuyển đổi từ Lâm trường Đắc Mil, Chủ tịch nước lưu ý, doanh nghiệp phải làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là phải tìm phương án chuyển đổi hoạt động để phù hợp với việc đổi mới nông lâm trường sắp tới và nhất là từ 1/1/2014 sẽ tạm thời đóng cửa toàn bộ không cho khai rừng tự nhiên.

Từ thực tiễn khảo sát ở cơ sở, sáng 31/12, Chủ tịch nước đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Nông. Chủ tịch nước hoan nghênh tỉnh Đắk Nông là tỉnh nghèo nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực đổi mới, chỉ đạo quyết liệt nên cơ bản đã thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013.

Chủ tịch nước cho rằng Đắk Nông vẫn còn là tỉnh nghèo, đời sống tinh thần, vật chất của các bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, lượng người di dân phức tạp dẫn đến nhiều cánh rừng tự nhiên đã bị xâm lấn và tàn phá... Do đó, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý phải có cơ chế chính sách giải quyết dứt điểm và đồng bộ đối với hàng nghìn người dân di cư tự do hiện nay.


Chủ tịch nước đến thăm bà con Bon Jăng Plei 2

Nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ rừng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, chính sách rừng và đất rừng thực hiện chưa thành công nhất là chưa tìm ra mô hình hoạt động nào phù hợp với đổi mới các nông lâm trường hiện nay. Việc kéo dài mô hình cũ đã hạn chế đến quản lý bảo vệ và phát triển 8 triệu ha rừng tự nhiên, đồng thời không phát huy được nguồn lực to lớn từ 2 triệu ha rừng kinh tế.

Đề cập lợi thế phát triển nông nghiệp của tỉnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tập trung chuyển đổi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với mô hình thông suốt giữa ứng dụng khoa học công nghệ-sản xuất-tiêu thụ, chú ý xây dựng thủy lợi, giữ nguồn nước, sớm hoàn thiện hệ thống giao giao thông đường 14, 14C.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, chưa nói đến các ưu đãi đặc thù đối với Tây Nguyên theo kết luận của Bộ Chính trị mà trước mắt, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ, ngành liên quan sẽ có trách nhiệm cùng với Tây Nguyên tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc gây cản trở đến quá trình phát triển đang hiện hữu hàng ngày, hàng giờ, để bố trí nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm thúc đẩy sự phát triển trong khu vực.

Chủ tịch nước thăm Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông

Trong chuyến thăm và làm việc tại Đắk Nông, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động của Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông.

Biểu dương đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Chủ tịch nước đề nghị đơn vị tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý đơn vị phát huy truyền thống của Bộ đội Biên phòng giúp dân vùng biên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đồng thời làm tốt công tác đối ngoại biên phòng với nước bạn để cùng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Nông cần phát huy lợi thế để phát triển kinh tế
Đắk Nông cần phát huy lợi thế để phát triển kinh tế

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ rõ, Đắk Nông vẫn là một tỉnh nghèo, cần phát huy những lợi thế về đất đai – nông nghiệp, tiềm năng khoáng sản, vị trí giao thông thuận lợi… để vươn lên.

Đắk Nông cần phát huy lợi thế để phát triển kinh tế

Đắk Nông cần phát huy lợi thế để phát triển kinh tế

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ rõ, Đắk Nông vẫn là một tỉnh nghèo, cần phát huy những lợi thế về đất đai – nông nghiệp, tiềm năng khoáng sản, vị trí giao thông thuận lợi… để vươn lên.

Xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển về kinh tế, vững vàng về an ninh chính trị
Xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển về kinh tế, vững vàng về an ninh chính trị

Sáng nay (4/9) tại thị xã Gia Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển về kinh tế, vững vàng về an ninh chính trị

Xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển về kinh tế, vững vàng về an ninh chính trị

Sáng nay (4/9) tại thị xã Gia Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Khởi công gói thầu EPC xây dựng Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại Đắk Nông
Khởi công gói thầu EPC xây dựng Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại Đắk Nông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nhà máy sản xuất Alumin Tân Rai và Nhân Cơ là bước khởi đầu để Việt Nam xây dựng và phát triển một ngành sản xuất công nghiệp lớn, lâu dài và bền vững đó là Alumin nhôm

Khởi công gói thầu EPC xây dựng Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại Đắk Nông

Khởi công gói thầu EPC xây dựng Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại Đắk Nông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nhà máy sản xuất Alumin Tân Rai và Nhân Cơ là bước khởi đầu để Việt Nam xây dựng và phát triển một ngành sản xuất công nghiệp lớn, lâu dài và bền vững đó là Alumin nhôm

Bộ trưởng Bộ Công an thăm và chúc Tết tỉnh Đắk Nông
Bộ trưởng Bộ Công an thăm và chúc Tết tỉnh Đắk Nông

Ông Trần Đại Quang chúc mừng tỉnh Đắk Nông đã đạt những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế- xã hội địa phương.  

Bộ trưởng Bộ Công an thăm và chúc Tết tỉnh Đắk Nông

Bộ trưởng Bộ Công an thăm và chúc Tết tỉnh Đắk Nông

Ông Trần Đại Quang chúc mừng tỉnh Đắk Nông đã đạt những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế- xã hội địa phương.  

Đắk Nông tổng hợp hơn 2000 ý kiến sửa đổi Hiến pháp
Đắk Nông tổng hợp hơn 2000 ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Đến nay, Đắk Nông đã tổ chức gần 800 cuộc họp, tổng hợp hơn 2000 ý kiến tham gia góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Đắk Nông tổng hợp hơn 2000 ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Đắk Nông tổng hợp hơn 2000 ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Đến nay, Đắk Nông đã tổ chức gần 800 cuộc họp, tổng hợp hơn 2000 ý kiến tham gia góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.