Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Cán bộ Tòa án

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Không có đội ngũ thẩm phán và các chức danh bổ trợ tư pháp tốt thì không thể có nền tư pháp tốt.

Sáng nay (19/3), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tới thăm và làm việc với Trường Cán bộ Tòa án. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng của công tác tòa án nói chung và đội ngũ cán bộ Tòa án nói riêng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Trường cán bộ Tòa án đang được đầu tư nâng cấp mạnh cả về cơ sở vật chất và nội dung đào tạo. Hiện trường đang triển khai xây dựng giai đoạn 2 trụ sở với sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc. Tổng diện tích khuôn viên nhà trường rộng 5 ha, hiện đã đưa sử dụng các hạng mục của giai đoạn 1 gồm một tòa nhà và một ký túc xá sinh viên. Việc đưa vào sử dụng trụ sở mới đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học viên.

Theo báo cáo của lãnh đạo nhà trường thì năm 2014 trường đã bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 2.800 học viên là các chức danh tòa án về giải quyết án, đào tạo cho gần 300 thẩm phán theo kết luận của bộ chính trị. Năm 2015, trường tiếp tục đào tạo nghiệp vụ xét xử cho thẩm phán sơ cấp, đào tạo cho 55 thẩm phán chuyên biệt hội nhập quốc tế. Trường cũng đang chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết để thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Học viện Tòa án thuộc Tòa án Nhân dân tối cao, trên cơ sở từ trường cán bộ tòa án.

Các ý kiến tại buổi làm việc đề nghị, trường cần đổi mới mạnh mẽ giáo trình, phướng pháp giảng dạy, đặc biệt áp dụng án lệ, xây dựng trường cán bộ tòa án ngang tầm với cơ sở đào tạo các nước trong khu vực

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Không có đội ngũ thẩm phán và các chức danh bổ trợ tư pháp tốt không thể có nền tư pháp tốt.

“Xây dựng nhà nước pháp quyền trong đó có bộ phận hết sức quan trọng là phải có đội ngũ thẩm phán rất tốt. Để cho đội ngũ thẩm phán hoạt động thật tốt thì thế nào cũng phải đào tạo một đội ngũ là những chức danh bổ trợ tư pháp của lĩnh vực này. Nói rộng ra phải có 1 đội ngũ cán bộ của tòa án hết sức xuất sắc, để có được nền tư pháp hết sức vững mạnh, trong sạch, đảm bảo được sự nghiệp vì dân, vì nước trong quá trình chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cho rằng một số vị trí thẩm phán, bổ trợ tư pháp trong hệ thống tòa án nước ta trình độ, chất lượng chưa tương xứng với yêu cầu thực tế, Chủ tịch nước đề nghị ngành Toà án phải tạo được sự chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, khẩn trương khắc phục sự thiếu hụt về chất lượng và số lượng nguồn cán bộ, các chức danh trong hệ thống Toà án.

Chủ tịch nước chỉ rõ ngành Tòa án cần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn kết công tác giảng dạy với thực tiễn xét xử; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xét xử, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tòa án với các tổ chức, tòa án quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước lưu ý trường Cán bộ Tòa án phải hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy thích ứng với thực tiễn cuộc sống, đồng thời khẩn trương xúc tiến việc soạn thảo Đề án thành lập Học viện Tòa án, đây sẽ là cơ sở giáo dục đại học, thực hiện cả chức năng bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên, chức năng đào tạo nghề cho các chức danh Tòa án, chức năng đào tạo đại học và sau đại học cho chuyên ngành Tòa án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước đề nghị hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng tàu vươn khơi
Chủ tịch nước đề nghị hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng tàu vươn khơi

VOV.VN - Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục vận động các nguồn lực để trang bị phương tiện hành nghề cho ngư dân.

Chủ tịch nước đề nghị hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng tàu vươn khơi

Chủ tịch nước đề nghị hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng tàu vươn khơi

VOV.VN - Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục vận động các nguồn lực để trang bị phương tiện hành nghề cho ngư dân.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Làm thế nào để giải bài toán thiếu nước sản xuất là vấn đề được Chủ tịch nước hết sức quan tâm khi trực tiếp đi khảo sát tại Ninh Thuận.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Làm thế nào để giải bài toán thiếu nước sản xuất là vấn đề được Chủ tịch nước hết sức quan tâm khi trực tiếp đi khảo sát tại Ninh Thuận.

Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại
Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam

Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại

Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam

Chủ tịch nước: Soạn thảo luật phải bảo vệ quyền con người
Chủ tịch nước: Soạn thảo luật phải bảo vệ quyền con người

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng các dự án luật phải đảm bảo bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch nước: Soạn thảo luật phải bảo vệ quyền con người

Chủ tịch nước: Soạn thảo luật phải bảo vệ quyền con người

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng các dự án luật phải đảm bảo bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm.