Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Timor Leste

Chiều nay (15/9) tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste, ngài Zacarias Albano Da Costa đang thăm chính thức nước ta.

Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Zacarias Albano Da Costa và nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm với Timor-Leste trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo...

Bộ trưởng Zacarias Albano Da Costa bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và lòng hiếu khách của Chủ tịch và nhân dân Việt Nam giành cho đoàn; đồng thời khẳng định: Timor-Leste luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam; biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ mà Việt Nam giành cho Timor-Leste thời gian qua. Mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm tìm kiếm một số lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Tại buổi tiếp,  Bộ trưởng Zacarias Albano Da Costa trân trọng thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết quả hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Hai bên nhất trí thúc đẩy việc ký kết một số hiệp định, cũng như thành lập Ủy ban hỗn hợp hai nước, tạo nền tảng cho sự phát triển hợp tác giữa hai bên. Cùng với thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, khoa học kỹ thuật, giao thông, y tế, nông nghiệp... hai bên đã nhất trí sớm ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, nhằm thúc đẩy luồng đầu tư vào Timor-Leste. Qua đó, bày tỏ mong muốn được gia nhập ASEAN và đề nghị Việt Nam giúp đỡ để thúc đẩy việc việc này.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Việt Nam và Timor-Leste có nhiều điểm tương đồng. Hai nước cần có những hoạt động cụ thể nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy các quan hệ hợp tác và đầu tư giữa hai bên. Việt Nam ủng hộ việc Timor-Leste gia nhập ASEAN và hy vọng việc này sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Zacarias Albano Da Costa trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lời chúc sức khỏe của Tổng thống Timor-Leste. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn và qua ngài Bộ trưởng, mời Tổng thống Timor-Leste sớm thăm hữu nghị chính thức Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên