Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Cựu chiến binh tàu không số

Những đóng góp của các chiến sĩ đoàn tàu không số đã góp phần to lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc

Chiều 15/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Đoàn đại biểu Cựu chiến binh Tàu không số, những con người đã khai sinh ra con đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển.

50 năm trước, ngày 23/10/1961, theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam quyết định thành lập Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân để vận chuyển vũ khí, trang bị cho chiến trường miền Nam bằng đường biển. Hàng chục năm liên tục, Đoàn tàu không số đã huy động gần 2000 lượt tàu, đi trên 4 triệu hải lý, vận chuyển 80.000 lượt người, trên 150.000 tấn vũ khí, đạn dược và hàng vạn tấn hàng hóa, chi viện đắc lực cho nhiều hướng chiến trường, chiến dịch lớn, nhiều địa bàn trọng yếu mà đường bộ chưa tới được, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến của dân tộc là công sức của toàn đảng, toàn dân; có những việc hết sức nguy hiểm, có những việc hết sức anh hùng và các chiến sĩ của đoàn tàu không số là những người đã làm được như thế. Những đóng góp của các chiến sĩ đoàn tàu không số đã góp phần to lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi tri ân những đóng góp, hi sinh to lớn của các chiến sĩ đoàn tàu không số: Thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam cảm ơn những đóng góp, hy sinh của các đồng chí. Trong dịp kỷ niệm 50 ngày truyền thống của Đoàn sắp tới, các đồng chí tăng cường hơn nữa để tuyên truyền cho thế hệ sau những cống hiến của đồng bào, các đồng chí đi trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên