Chủ tịch nước: Toàn vẹn chủ quyền biển đảo là chân lý bất di bất dịch

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước ta là cương quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 khóa XIII, chiều nay (26/6),  tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổ đại biểu Quốc hội khóa 13 đơn vị 1 do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 1.

Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đơn vị 1 đã thông tin đến đông đảo cử tri quận 1 những kết quả đạt được tại kỳ họp Quốc hội.

Cử tri rất hoan nghênh thành công của kỳ họp Quốc hội vừa qua, đồng tình với tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề Biển Đông. Cử tri cũng bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ, Quốc hội để giải quyết vấn đề Biển Đông.

Cử tri Lê Văn Minh, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1: “Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội đã thể hiện mong mỏi của người dân. Nhân dân ta luôn có truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết một lòng, kiên quyết không nhân nhượng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc."

Cử tri quận 1 cũng bày tỏ nhiều tâm huyết của mình liên quan đến vấn đề chủ quyền Biển Đông, trong đó có chính sách hỗ trợ 16.000 tỷ đồng để ngư dân đóng tàu vươn khơi, bám biển.

Các cử tri cũng bày tỏ một số băn khoăn về các vấn đề liên quan đến đổi mới giáo dục, các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước cũng như quốc phòng an ninh, những bất cập trong thi hành luật hiện nay.

Lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị 1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước ta là cương quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đó là chân lý bất di bất dịch ngàn đời nay.

Về quan hệ với Trung Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa khẳng định luôn giữ quan hệ hữu nghị trên cơ sở bình đẳng hai bên cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau. Chủ tịch nước cũng chia sẻ những bức xúc của bà con cử tri và mong rằng bà con phải bình tĩnh, kiên trì và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Việt Nam muốn làm bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Chúng ta đã có quan hệ với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta không lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Nhờ vậy, đất nước mới có sự thay da đổi thịt như ngày hôm nay. Và tương lai là làm sâu hơn đường lối này”.

“Chúng ta muốn hòa bình và đã làm mọi cách để giải quyết trong môi trường hòa bình và tối đa bằng đường ngoại giao. Trước sau như một chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm.Tất nhiên là chúng ta phải kiên trì, bền bỉ và không để bị khiêu khích”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hành động của Trung Quốc làm tổn hại vị thế của nước này”
“Hành động của Trung Quốc làm tổn hại vị thế của nước này”

VOV.VN - Quan chức cấp cao Mỹ cho rằng Trung Quốc nên có cách hành xử cho ra dáng nước lớn.

“Hành động của Trung Quốc làm tổn hại vị thế của nước này”

“Hành động của Trung Quốc làm tổn hại vị thế của nước này”

VOV.VN - Quan chức cấp cao Mỹ cho rằng Trung Quốc nên có cách hành xử cho ra dáng nước lớn.

Chủ tịch nước: Việt Nam không phụ thuộc  vào bất cứ quốc gia nào
Chủ tịch nước: Việt Nam không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào

VOV.VN -Khẳng định trước các cử tri ở TP HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Việt Nam quyết tâm làm sâu sắc và hiện thực hóa đường lối này. 

Chủ tịch nước: Việt Nam không phụ thuộc  vào bất cứ quốc gia nào

Chủ tịch nước: Việt Nam không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào

VOV.VN -Khẳng định trước các cử tri ở TP HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Việt Nam quyết tâm làm sâu sắc và hiện thực hóa đường lối này. 

Trung Quốc thay đổi chiến thuật tại khu vực giàn khoan Hải Dương-981?
Trung Quốc thay đổi chiến thuật tại khu vực giàn khoan Hải Dương-981?

VOV.VN -  Tàu hải cảnh, hải giám và 1 tàu đầu kéo của Trung Quốc chia thành 2 lớp lao ra truy cản các tàu của Việt Nam với vận tốc cao.

Trung Quốc thay đổi chiến thuật tại khu vực giàn khoan Hải Dương-981?

Trung Quốc thay đổi chiến thuật tại khu vực giàn khoan Hải Dương-981?

VOV.VN -  Tàu hải cảnh, hải giám và 1 tàu đầu kéo của Trung Quốc chia thành 2 lớp lao ra truy cản các tàu của Việt Nam với vận tốc cao.

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu của Trung Quốc trên Biển Đông
Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Dư luận quốc tề đều bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu của Trung Quốc trên Biển Đông

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Dư luận quốc tề đều bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Trung Quốc phát hiện 15 tỷ USD vay dựa trên giao dịch vàng giả mạo
Trung Quốc phát hiện 15 tỷ USD vay dựa trên giao dịch vàng giả mạo

VOV.VN - Theo ước tính, có ít nhất 1.000 tấn vàng đã được dùng cho các giao dịch tài chính như thế này tại Trung Quốc tính đến hết năm 2013.

Trung Quốc phát hiện 15 tỷ USD vay dựa trên giao dịch vàng giả mạo

Trung Quốc phát hiện 15 tỷ USD vay dựa trên giao dịch vàng giả mạo

VOV.VN - Theo ước tính, có ít nhất 1.000 tấn vàng đã được dùng cho các giao dịch tài chính như thế này tại Trung Quốc tính đến hết năm 2013.