Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc tại Đà Nẵng

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu thành phố Đà Nẵng nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị; đẩy nhanh hiện đại hóa hạ tầng.

Hôm nay (29/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Chủ tịch nước cũng đến thăm, nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. 

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố, Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng cần tập trung thực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, sớm đưa Đà Nẵng trở thành một trong đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Là thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung Bộ, Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Theo báo cáo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, Đảng bộ, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó tập trung vào 3 đột phá về phát triển kinh tế, nhiều công trình trọng điểm đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, du lịch tăng trưởng mạnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 12,6%, thu hút 71 dự án mới có vồn đầu tư nước ngoài.

Toàn thành phố có 10/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000USD/năm. Đà Nẵng cũng là tỉnh dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách thủ tục hành chính và là địa phương cơ bản xóa hộ nghèo theo chuẩn mới, công tác xây dựng đảng được chú trọng, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Lắng nghe báo cáo và các ý kiến đề xuất của các đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đạt được trong năm 2015 và những tháng đầu năm nay nhất là về phát triển kinh tế, đào tạo nghề tạo việc làm, những chương trình như “5 không 3 có” “4 an” rất thành công. Đặc biệt, năm 2016 tiếp tục triển khai năm văn minh đô thị là chương trình rất hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của cả nước.

Trao đổi với cán bộ chủ chốt của thành phố, Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, các nguy cơ an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu gia tăng, tranh chấp chủ quyền ở biển đảo diễn biến phức tạp.

Năm 2016 cũng là năm đất nước hội nhập sâu rộng với hàng loạt hiệp định được ký kết và có hiệu lực. Đặc biệt, cả nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp… Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn thách thức đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để phát triển nhanh và bền vững.

Đồng tình với những kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch nước cho rằng mục tiêu mà Đảng bộ Đà Nẵng đặt ra cho giai đoạn 2015-2020 là đưa Đà Nẵng trở thành một trong đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa,xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại là hoàn toàn đúng và trúng, vấn đề là cách tổ chức triển khai thực hiện.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tập trung nâng cao quy mô, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện linh hoạt, đồng bộ cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển dịch vụ, du lịch, các ngành công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, khuyến hỗ trợ phát triển một số doanh nghiệp có quy mô lớn, sản phẩm chủ lực, mang thương hiệu thành phố.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kết luận 75 của Bộ Chính trị khóa XI, Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, đề án tái cơ cấu kinh tế, đề án phát triển doanh nghiệp, dịch vụ đến năm 2020; phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển, trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch chất lượng cao, thành phố sự kiện của khu vực và cả nước.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị; đẩy nhanh hiện đại hóa hạ tầng, thực hiện có hiệu quả chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu để xây dựng Đà Nẵng-thành phố môi trường. Đồng thời tiếp tục xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển giáo dục y tế, giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiêu lực quản lý gắn với xây dựng hệ thống chính trị, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới tạo nền tảng và sức mạnh cho thành phố phát triển.

Chủ tịch nước đề nghị, Đà Nẵng cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân; hoạt động có chất lượng, hiệu quả, huy độn sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, văn minh, nâng cao chất lượng nền công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân, chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay từ đầu tại cơ sở.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Biểu dương Lực lượng vũ trang Quân khu 5

Cũng trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước đã tới thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm một số cán bộ lão thành cách mạng.

Cuối buổi chiều nay, Chủ tịch nước đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Bộ tư lệnh Quân khu 5. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng đến thăm đơn vị đúng vào dịp cả nước đang kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng Lực lượng vũ trang Quân khu 5 ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt trên dải đất miền Nam Trung Bộ, một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của cả nước.

71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó, chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nên những chiến công hiển hách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào giai đoạn mới, Chủ tịch nước cho rằng, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Nhiệm vụ quốc phòng đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Quân đội nhân dân nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói riêng tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung xây dựng các tỉnh, huyện trên địa bàn thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tiếp tục củng cố lực lượng, bảo đảm tinh gọn, mạnh, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao trong các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng công bố kết quả phân tích mẫu nước biển sau khi có cá chết
Đà Nẵng công bố kết quả phân tích mẫu nước biển sau khi có cá chết

VOV.VN - Đại diện chính quyền Đà Nẵng cho biết, qua phân tích không thấy biến động bất thường nào trong nước biển ở khu vực này.

Đà Nẵng công bố kết quả phân tích mẫu nước biển sau khi có cá chết

Đà Nẵng công bố kết quả phân tích mẫu nước biển sau khi có cá chết

VOV.VN - Đại diện chính quyền Đà Nẵng cho biết, qua phân tích không thấy biến động bất thường nào trong nước biển ở khu vực này.

Nước biển tại Đà Nẵng không nhiễm độc, du khách thoải mái tắm biển
Nước biển tại Đà Nẵng không nhiễm độc, du khách thoải mái tắm biển

VOV.VN -Đà Nẵng công bố kết quả phân tích mẫu nước biển sau khi có cá chết

Nước biển tại Đà Nẵng không nhiễm độc, du khách thoải mái tắm biển

Nước biển tại Đà Nẵng không nhiễm độc, du khách thoải mái tắm biển

VOV.VN -Đà Nẵng công bố kết quả phân tích mẫu nước biển sau khi có cá chết

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, CTQH ứng cử tại 4 thành phố
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, CTQH ứng cử tại 4 thành phố

VOV.VN - TBT Nguyễn Phú Trọng, CTN Trần Đại Quang, TT Nguyễn Xuân Phúc, CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân ứng cử tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Cần Thơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, CTQH ứng cử tại 4 thành phố

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, CTQH ứng cử tại 4 thành phố

VOV.VN - TBT Nguyễn Phú Trọng, CTN Trần Đại Quang, TT Nguyễn Xuân Phúc, CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân ứng cử tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Cần Thơ.

Đà Nẵng: Xin lỗi người dân vì chưa bố trí tái định cư
Đà Nẵng: Xin lỗi người dân vì chưa bố trí tái định cư

VOV.VN -11 hộ dân vừa nhận lời xin lỗi sau hơn 1 tháng phải sống cảnh tạm bợ, do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chưa bố trí tái định cư. 

Đà Nẵng: Xin lỗi người dân vì chưa bố trí tái định cư

Đà Nẵng: Xin lỗi người dân vì chưa bố trí tái định cư

VOV.VN -11 hộ dân vừa nhận lời xin lỗi sau hơn 1 tháng phải sống cảnh tạm bợ, do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chưa bố trí tái định cư. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tich nước Lào cảm ơn Học viện đã giúp đỡ đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tich nước Lào cảm ơn Học viện đã giúp đỡ đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gazprom
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gazprom

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam trong đó có Tập đoàn Gazprom.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gazprom

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gazprom

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam trong đó có Tập đoàn Gazprom.

Làm thủ tục hành chính, người dân Đà Nẵng hài lòng cao hơn ở Hà Nội
Làm thủ tục hành chính, người dân Đà Nẵng hài lòng cao hơn ở Hà Nội

VOV.VN -Người dân ở Đà Nẵng có chỉ số hài lòng cao nhất với quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, tiếp đến là Cà Mau, TP HCM, Quảng Ninh, Hà Nội…

Làm thủ tục hành chính, người dân Đà Nẵng hài lòng cao hơn ở Hà Nội

Làm thủ tục hành chính, người dân Đà Nẵng hài lòng cao hơn ở Hà Nội

VOV.VN -Người dân ở Đà Nẵng có chỉ số hài lòng cao nhất với quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, tiếp đến là Cà Mau, TP HCM, Quảng Ninh, Hà Nội…

Đà Nẵng xuất hiện rải rác cá chết trôi vào bờ biển
Đà Nẵng xuất hiện rải rác cá chết trôi vào bờ biển

VOV.VN - Hiện mẫu nước và cá chết được gửi đi kiểm nghiệm đang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra.

Đà Nẵng xuất hiện rải rác cá chết trôi vào bờ biển

Đà Nẵng xuất hiện rải rác cá chết trôi vào bờ biển

VOV.VN - Hiện mẫu nước và cá chết được gửi đi kiểm nghiệm đang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra.